26/11/2015 00:10 GMT+7

​Tháng 11, khách quốc tế đến Việt Nam tăng hơn 20%

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ
Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 11-2015 đã tăng 20,4% so với cùng kỳ 2014, con số tăng trưởng tích cực nhất từ đầu năm 2015 đến nay.

Theo thống kê mới nhất của Tổng cục Du lịch, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tháng 11 ước đạt 723.740 lượt người, tăng 12,9% so với tháng 10 và tăng 20,4% so với cùng kỳ 2014.

Lũy kế từ đầu năm đến nay, tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt 7,07 triệu lượt và giảm nhẹ 2% so với cùng kỳ 2014.

Mặc dù tốc độ tăng trưởng khách du lịch 11 tháng năm nay vẫn thấp hơn so với cùng kỳ năm trước, nhưng con số tăng trưởng âm này đang được thu hẹp dần: lượng khách 10 tháng năm 2015 giảm 4,1%, khách 9 tháng giảm 5,9%, khách 8 tháng giảm 7,5% và cao nhất là lượng khách 3 tháng đầu năm 2015 giảm tới 13,7% so với cùng kỳ 2014.

hinh-2-1448448260.jpg

Cũng theo Tổng cục Du lịch, lượng khách nội địa 11 tháng ước đạt 53,8 triệu lượt, tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tốt, trong đó khách có lưu trú đạt 26,6 triệu lượt.

Tổng thu từ khách du lịch 11 tháng đạt 312.936 tỉ đồng, tăng 5,2% so với cùng kỳ 2014. Đây cũng là một con số rất đáng lạc quan, vì tổng thu du lịch tăng trưởng liên tục những tháng trở lại đây (tổng thu 8 tháng tăng 2,7%; 9 tháng tăng 2,8%).

Theo phân tích của các chuyên gia, sự tăng trưởng mạnh hơn của lượng khách quốc tế, cũng như doanh thu từ du lịch là do du lịch Việt Nam đang bước vào mùa cao điểm khách quốc tế.

Chính sách visa mới cũng là một trong những lực hút khách quốc tế từ 5 thị trường châu Âu tới Việt Nam. Bên cạnh đó, sự hồi phục từ từ của 2 thị trường khách Trung Quốc và Nga cũng góp phần khiến lượng khách quốc tế tăng trở lại.

Mặc dù không còn là mùa cao điểm, nhưng lượng khách du lịch nội địa vẫn tiếp tục tăng rất tốt những tháng cuối năm.

Sức hút của hoa tam giác mạch (Hà Giang), hoa cải trắng (Mộc Châu), cùng với những nỗ lực của các đơn vị làm du lịch trong việc xúc tiến khảo sát sản phẩm du lịch nội địa như: kết nối các miền di sản, du lịch về nguồn, du lịch tâm linh Đồng bằng sông Hồng… đã thu hút rất đông khách du lịch nội địa đến với các điểm phía bắc, đặc biệt là tây-đông bắc.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: du lịch du khách