20/11/2015 00:10 GMT+7

​Hơn 3,2 triệu học sinh sinh viên đã vay vốn tín dụng ưu đãi

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ
Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Tính đến nay, đã có hơn 3,2 triệu lượt học sinh sinh viên được vay vốn trang trải chi phí học tập từ nguồn tín dụng ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội.

Sau gần 9 năm thực hiện chương trình tín dụng đối với học sinh, sinh viên theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27-9-2007 của Thủ tướng Chính phủ, đến nay tổng nguồn vốn chương trình là trên 25.000 tỉ đồng, đáp ứng đủ, kịp thời nhu cầu vay vốn của đối tượng thụ hưởng theo quy định. Tổng doanh số cho vay đạt gần 55.000 tỉ đồng, tổng dư nợ gần 25.000 tỉ đồng.

Chương trình đã cho hơn 3,2 triệu lượt học sinh sinh viên được vay vốn trang trải chi phí học tập. Hiện nay, đang có 1,1 triệu hộ gia đình còn dư nợ tại Ngân hàng Chính sách xã hội cho trên 1,3 triệu học sinh sinh viên vay vốn đi học.

Theo Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam, cơ cấu cho vay như sau: sinh viên học đại học dư nợ trên 13.000 tỉ đồng, với hơn 643.000 học sinh sinh viên chiếm 55,09% tổng số học sinh sinh viên đang dư nợ; sinh viên học cao đẳng dư nợ gần 8.000 tỉ đồng, với trên 437.000 học sinh sinh viên chiếm 31,63% tổng số học sinh sinh viên đang dư nợ; học sinh sinh viên học trung cấp dư nợ là trên 2.500 tỉ đồng, với gần 179.000 học sinh sinh viên chiếm 10,34% tổng số học sinh sinh viên đang dư nợ; học sinh sinh viên học nghề (bao gồm trung cấp nghề và sơ cấp nghề) dư nợ gần 376 tỉ đồng, với trên 26.000 học sinh sinh viên, chiếm 1,53% tổng số học sinh sinh viên đang dư nợ.

hinh-7-1447930928.jpg

Kết quả đạt được 9 năm qua cho thấy, chính sách tín dụng đối với học sinh sinh viên là chính sách có ý nghĩa cả về kinh tế, chính trị và xã hội, hợp lòng dân, tạo được sự đồng thuận cao của các ngành, các cấp, của cộng đồng xã hội. 

Đây là một chương trình tín dụng chính sách có tính nhân văn sâu sắc, tính xã hội cao, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều tổ chức, cá nhân từ trung ương đến địa phương cùng tham gia thực hiện từ khâu tạo lập, huy động nguồn vốn đến việc tổ chức cho vay, thu hồi và xử lý nợ.

Chương trình cũng đã tạo sự gắn kết giữa kinh tế với xã hội trong công tác xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội, sự bình đẳng trong giáo dục, góp phần tạo nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Hiện nay mức cho vay của chương trình là 1,1 triệu đồng/tháng/ học sinh sinh viên, lãi suất 6,6% năm (0,55% tháng).

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên