07/10/2015 00:10 GMT+7

​693 người thiệt mạng tại Brazil do sốt xuất huyết

Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam
Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam

Ngày 6-10, Bộ Y tế Brazil thông báo số người thiệt mạng do sốt xuất huyết ở nước này trong 8 tháng đầu năm nay đã lên mức kỷ lục với 693 nạn nhân.

Đây là số người thiệt mạng lớn nhất tại nước Nam Mỹ này kể từ khi dịch sốt xuất huyết bắt đầu được đưa vào giám sát năm 1990.

Số người Brazil chết trong năm nay do sốt xuất huyết tăng 70% so với cùng kỳ năm ngoái và con số này vào năm 2013 là 674 người, từng là mức cao nhất. Khu vực Tây Nam nước này là vùng có số người thiệt mạng nhiều nhất chiếm tới 68,5%, tập trung chủ yếu tại bang Sao Paulo, với tỷ lệ mắc bệnh là 1.979 bệnh nhân/100.000 dân.

hinh-8-1444213516.jpg

Cũng theo thống kê của Bộ Y tế Brazil, có khoảng 1,5 triệu người nghi nhiễm sốt xuất huyết trong 8 tháng đầu năm nay.

Chính phủ Brazil đã đưa ra nhiều biện pháp nhằm khống chế dịch bệnh lây lan như chiến dịch tuyên truyền người dân giữ gìn vệ sinh, phòng bệnh, diệt các ổ bọ gậy, phun thuốc muỗi, tăng cường tập huấn cho các nhân viên y tế vùng dịch và chăm sóc bệnh nhân.

Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên