04/09/2015 00:10 GMT+7

​Khó đạt mục tiêu hạn chế nhiệt độ trái đất chỉ tăng 2 độ C

Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam
Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam

Các nhà khoa học cảnh báo thảm họa nóng lên toàn cầu là điều không thể tránh khỏi bởi các mục tiêu hạn chế khí thải nhà kính mà các quốc gia đưa ra vẫn ở mức vượt xa so với thực tế thực hiện.

Theo phân tích của các nhà khoa học, thế giới cần giảm khoảng 50 tỷ tấn khí CO2 mỗi năm hiện nay xuống còn 39 đến 43 tỷ tấn CO2 mỗi năm vào năm 2025, và xuống 36 đến 45 tỷ tấn CO2 mỗi năm vào năm 2030 mới có thể đạt được mục tiêu kiềm chế nhiệt độ trái đất chỉ tăng 2 độ C so với thời điểm trước Cách mạng công nghiệp mà Liên Hiệp Quốc đặt ra.

Tuy nhiên, khi tổng hợp các cam kết về lượng khí thải cho tới năm 2030 mà 56 quốc gia mới gửi cho Liên Hiệp Quốc, các nhà nghiên cứu đã tính được lượng khí thải vượt xa so với yêu cầu.

Cụ thể, lượng khí thải CO2 đến năm 2025 sẽ cao hơn từ 12 đến 15 tỷ tấn so với yêu cầu, thậm chí còn lên thêm 17 đến 21 tỷ tấn CO2 vào năm 2030. Như vậy, tính đến năm 2100, trái đất sẽ nóng lên từ 2,9 đến 3,1 độ C.

hinh-6-1441354532.jpg

Trong số 56 quốc gia công bố hạn mức khí thải thì Trung Quốc, Mỹ và 28 quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU) đã chiếm 65% mức khí thải toàn cầu trong khi dân số của các quốc gia này chiếm 43% dân số toàn cầu.

Các bản cam kết về lượng khí thải nhà kính mà các quốc gia nộp cho Liên Hợp Quốc sẽ được sử dụng để làm cơ sở xây dựng một kế hoạch chung đầu tiên mà tất cả các quốc gia cùng đóng góp cho việc bảo vệ trái đất khỏi thảm họa đang ấm lên. Bản kế hoạch này dự kiến sẽ được công bố tại hội nghị quốc tế về chống biến đổi khí hậu vào tháng 12 tới tại Paris (Pháp).

Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên