03/08/2015 00:10 GMT+7

​Du khách nước ngoài chịu khó "móc hầu bao" khi đến Australia

Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam
Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam

Tính từ năm 2010, số khách du lịch từ Ấn Độ tới Australia đã tăng 78%, đứng thứ hai chỉ sau Trung Quốc với mức tăng 137%.

Báo cáo mới công bố của tổ chức Nghiên cứu du lịch Australia (TRA) cho thấy hơn 6,5 triệu lượt khách du lịch nước ngoài đến Australia đã chi số tiền kỷ lục là 32,5 tỷ AUD (23,7 tỷ USD) trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3/2015, tăng 10% so với tài khóa trước.

Theo TRA, mức chi tăng mạnh nhất là thuộc nhóm du khách trên 15 tuổi. Trung Quốc đứng đầu danh sách 5 thị trường có mức chi lớn nhất cho du lịch ở Australia với 6,4 tỷ AUD (4,6 tỷ USD), chiếm tới 25%.

So với năm ngoái, số khách du lịch từ Trung Quốc tăng 19%, lên gần 830.000 người và số đêm ở khách sạn của du khách Trung Quốc cũng tăng lên 36 triệu đêm.

Trong khi đó, số khách du lịch và mức chi tiêu ở Australia cũng đều tăng đối với phần lớn các thị trường chủ chốt khác.

hinh-20-1438601606.jpg

Số du khách Mỹ tăng 10%, lên 535.000 lượt với mức chi tăng 14% (2,9 tỷ AUD). Tiếp đó là New Zealand, tăng 5% với 1,1 triệu lượt du khách, mức chi 2,5 tỷ AUD (tăng 7%).

Số khách du lịch Singapore là 325.000 lượt (tăng 6%) với mức chi tăng 8%, lên 1,2 tỷ AUD.

Năm tài chính qua, du khách Ấn Độ có tỷ lệ tăng chi lớn nhất, đến 35%, lên 959 triệu AUD và số du khách cũng tăng 25%, lên 202.000 lượt người.

TRA cho biết tính từ năm 2010, số khách du lịch từ Ấn Độ tới Australia đã tăng 78%, đứng thứ hai chỉ sau Trung Quốc với mức tăng 137% cùng thời gian này.

Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên