30/07/2015 00:10 GMT+7

​Diễu binh, bắn đại bác, pháo hoa chào mừng ngày 2-9 tại Hà Nội

Nguồn: UBND TP.Hà Nội
Nguồn: UBND TP.Hà Nội

Nhiều hoạt động chào mừng 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 sẽ diễn ra trên khắp cả nước, trong đó điểm nhấn là các hoạt động tại thủ đô Hà Nội.

Đáng chú ý là lễ mít tinh diễu binh diễu hành vào sáng ngày 2-9, tại Quảng trường Ba Đình. Lễ diễu binh sẽ do Bộ Quốc phòng đảm nhiệm, lễ diễu hành được giao cho các đoàn thể, còn khối đứng ở thảm cỏ khoảng 10.000 người được huy động từ các quận, huyện, thị xã của Hà Nội.

Đặc biệt, trong lúc diễn ra lễ khai mạc chào cờ, hát quốc ca của lễ diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình thì tại Hoàng Thành Thăng Long, Bộ Quốc phòng sẽ tổ chức bắn 21 quả đại bác.

Để phục vụ công tác điều hành lực lượng diễu binh, diễu hành và nhân dân theo dõi truyền hình trực tiếp mít tinh, diễu binh, diễu hành, Hà Nội sẽ lắp 10 màn hình LED tại các địa điểm thích hợp. Bảo đảm hệ thống loa đài phục vụ lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành tại các tuyến phố theo sơ đồ địa điểm tập kết, kết thúc và tuyến đường đoàn diễu binh, diễu hành đi qua…

Thành phố sẽ thảm lại mặt các tuyến đường có đoàn diễu binh, diễu hành đi qua, kết hợp với chỉnh trang các tuyến phố đảm bảo xanh, sạch, đẹp.

hinh-5-1438224904.jpg

Về các hoạt động do thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức: tọa đàm truyền hình gặp gỡ nhân chứng lịch sử "Những con người viết lên huyền thoại"; triển lãm "70 năm xây dựng nhà nước của dân, do dân và vì dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh", triển lãm "Hào khí cách mạng mùa thu"... cùng nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa.

Ngoài ra, nhiều hoạt động biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao chào mừng 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khách 2-9 cũng sẽ được tổ chức tại khu vực vườn hoa Lý Thái Tổ, Quảng trường Cách mạng tháng Tám, nhà hát lớn; trước cửa sân vận động quốc gia Mỹ Đình, sân khấu quận Hà Đông… 

Đặc biệt, vào lúc 21g tối 2-9, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tại 5 điểm: hồ Hoàn Kiếm; công viên Thống Nhất; hồ Văn Quán; sân vận động quốc gia Mỹ Đình và Hồ Tây. Việc bắn pháo hoa sẽ không hình thức, phô trương, tránh lãng phí và không dùng ngân sách mà được xã hội hóa 100%.

Cũng nhân dịp này, thành phố đôn đốc các cơ quan Trung ương, đoàn thể, cá nhân duy trì chiếu sáng, chỉnh trang tại các cơ quan, đơn vị, công sở, tòa nhà, các công trình công cộng, tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp…

Nguồn: UBND TP.Hà Nội
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên