21/11/2014 00:10 GMT+7

​Bảo đảm an ninh mạng khi xuất khẩu sang Hoa Kỳ

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ
Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Cần biết - Hiện nay, Việt Nam có hơn 44 triệu người sử dụng Internet và hơn 500.000 doanh nghiệp đã và đang sử dụng các dữ liệu vi tính và mạng xã hội.

Việt Nam đang đứng thứ 18 trên thế giới về số lượng người sử dụng mạng, đứng thứ 6 về sử dụng, khai thác qua email nhưng lại đứng thứ 18 thế giới về mức độ bị tấn công mạng.

Vì vậy, an ninh mạng đã trở thành một vấn đề mà mọi doanh nghiệp cần quan tâm trước tình trạng tin tặc, ăn cắp bản quyền, sử dụng phần mềm, dữ liệu bất hợp pháp đang xảy ra tràn lan như hiện nay.

Bên cạnh những thiệt hại về vật chất thì vấn đề vi phạm an ninh mạng còn ảnh hưởng đến thương hiệu, danh tiếng của các tập đoàn, công ty khi bị ăn cắp bản quyền, bị sao chép thiết kế, bị tấn công qua mạng.

Ngoài việc ảnh hưởng đến lòng tin của khách hàng về các dịch vụ, sản phẩm của công ty, các cuộc tấn công qua mạng có thể dẫn tới nguy cơ lộ các thông tin bảo mật của doanh nghiệp như chiến lược kinh doanh.

hdXdZay6.jpg

Ông Peter N. Fowler, đặc phái viên liên lạc chính giữa Chính phủ Hoa Kỳ và chính quyền các nước trong khu vực, điều phối viên các hoạt động của Cơ quan Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ (USPTO) cho rằng, Hoa Kỳ đã sẵn sàng trở thành một thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam.

Vì vậy, việc tìm hiểu kỹ luật pháp, nắm bắt kịp thời tất cả quy định về pháp lý, quy luật cạnh tranh tại thị trường sẽ có vai trò quyết định tới sự thành công của các doanh nghiệp Việt Nam khi tham gia thị trường Hoa Kỳ trong thời gian tới.

Ông Peter N. Fowler cho biết, trong thời gian qua tại Hòa Kỳ nói chung và các bang trực thuộc nói riêng đã nổi lên việc nhiều doanh nghiệp xuất khẩu vào Hoa Kỳ từ vô tình tới cố ý bị vướng vào vấn đề an ninh mạng.

Cụ thể như để lộ dữ liệu của công ty cho đối thủ cạnh tranh, sử dụng phần mềm dữ liệu trong sản xuất kinh doanh không hợp pháp, không đăng ký, không có hợp đồng… đã dẫn đến việc cạnh tranh không công bằng của hàng hóa giữa các nước, các công ty vào thị trường Hoa Kỳ.

Tại Hoa Kỳ, bên cạnh việc phải tuân thủ luật chung, mỗi tiểu bang có ban hành những luật riêng. Vì vậy, khi hàng hóa xuất khẩu vào bang nào ngoài nắm bắt luật chung của Hoa Kỳ, các doanh nghiệp phải tìm hiểu các luật riêng của từng tiểu bang.

Theo đó, vấn đề sử dụng phần mềm trong xuất nhập khẩu ngoài tuân thủ theo quy định của Luật Hoa Kỳ phải được đăng ký với từng tiểu bang nơi hàng hóa đến. Nếu bên xuất khẩu không đăng ký và sử dụng phần mềm khác sẽ bị coi là không hợp lệ và có thể bị kiện.

Hơn nữa, những công ty, thương hiệu từng liên quan tới các vụ kiện về cạnh tranh không công bằng, an ninh mạng sẽ bị các cơ quan chức năng Hoa Kỳ đưa ra cảnh báo với các nhà nhập khẩu.

Người tiêu dùng tại đây cũng sẽ mất niềm tin và “tẩy chay” với những loại hàng hóa đã có tiền lệ vi phạm. Khi đó, việc xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường của các doanh nghiệp sẽ trở nên khó khăn hơn, ông Peter N. Fowler chia sẻ.

Hiện tại, hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam vào Hoa Kỳ chủ yếu là hàng nông sản, may mặc và da giày. Đến thời điểm này, chưa có doanh nghiệp Việt Nam nào bị kiện về các vấn đề nêu trên. Tuy nhiên, để tránh những rủi ro dẫn đến bất lợi và thiệt hại, các doanh nghiệp Việt Nam cần thực hiện các quy định về bản quyền, hợp đồng phần mềm trong cung cấp dịch vụ một cách rõ ràng, đầy đủ.

Các doanh nghiệp cần nắm bắt các thông tin, kiểm soát, kiểm tra các phần mềm mà nhà thầu của mình đang sử dụng để ngăn chặn tình trạng vi phạm khi hàng đã vào thị trường Hoa Kỳ.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên