Trong đó, khu vực miền Trung với 3 cụm cảng: Nghệ Tĩnh, Đà Nẵng và Quy Nhơn, có sản lượng container tăng cao nhất là 47%, đạt 259.601 TEU.
Tiếp theo là khu vực miền Bắc với các cảng: Quảng Ninh, Cái Lân, Hải Phòng, Đoàn Xá, Transvina và PTSC Đình Vũ, tăng 26,94%, đạt 1.474.900 TEU.
Tại khu vực phía Nam, lượng container qua cụm cảng Bà Rịa-Vũng Tàu (gồm các cảng SP-PSA, Tân Cảng-TCIT, Tân Cảng-TCCT, Tân Cảng-TOCT, CMIT) đạt 846.083 TEU, tăng 18,85% so với cùng kỳ năm trước. Khu vực này có được sự tăng trưởng mạnh là nhờ sự phát triển mạnh mẽ của TCIT và sự ra đời cảng TCOT.
Khu vực cảng TP.HCM gồm các cảng: Bình Dương, Đồng Nai, Sài Gòn, Bến Nghé, Tân Cảng Cát Lái, VICT, SPCT, Lotus, ICD Gemadept cũng đạt mức tăng ổn định trên 14% với sản lượng thông qua là 3.733.965 TEU.
Tuy nhiên, tại các cảng thuộc khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long là: Cần Thơ, Trà Nóc, Mỹ Thới (An Giang), Tân Cảng Sa Đéc và Cái Cui sản lượng container giảm 30,16% so cùng kỳ năm 2013, chỉ đạt 34.339 TEU.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận