31/12/2015 06:00 GMT+7

Lương 6 triệu đồng cách nào mua nhà?

VÕ HƯƠNG - AN NHIÊN
VÕ HƯƠNG - AN NHIÊN

TTO - Các chuyên gia bất động sản, các ngân hàng chia sẻ cách thức mua nhà đối với những người có lương từ 6-10 triệu đồng/tháng và giải pháp nơi ở riêng cho người lương dưới 6 triệu đồng.

Ảnh minh họa
Một căn hộ riêng là niềm mơ ước của nhiều vợ chồng trẻ.

Hàng trăm bạn đọc đã gửi câu hỏi về báo Tuổi Trẻ băn khoăn với thu nhập khoảng 8-10 triệu đồng/ tháng, làm sao để sở hữu một căn nhà ở TP.HCM. Nhiều người nghĩ rằng với thu nhập này thì khó có thể mua nhà.

Bên cạnh đó, cũng có những sinh viên mới ra trường, mức lương khởi điểm khoảng 5-7 triệu đồng và chưa có tiền tích lũy đặt câu hỏi họ nên lên kế hoạch ra sao để vài năm sau có thể tính đến chuyện mua nhà.

Lương 4-5 triệu đồng mà muốn mua nhà: thuê nhà khả thi hơn

Chia sẻ về vấn đề mua nhà của người trẻ, ông Ngô Quang Phúc, phó tổng giám đốc Công ty CP Kinh doanh địa ốc Him Lam cho rằng nhiều người trẻ thiếu hụt khả năng lập kế hoạch và đó là trở ngại trong việc mua nhà.

“Thu nhập chỉ 5 triệu đồng mà muốn mua nhà là không khả thi. Khi thu nhập chưa đủ cao thì phải phấn đấu để vươn đến mức cao hơn, chứ không thể nói thị trường không cung cấp”, ông Quang Phúc nói.

Theo ông, người trẻ nên đặt ra mục tiêu mua nhà và phải có lộ trình rõ ràng để đạt được mục tiêu đó.

“Không phải vừa ra trường mà muốn mua nhà 3 tỷ đồng thì rất khó. Nhưng nếu đi làm 3-5 năm, thu nhập hai vợ chồng cộng lại từ 20-30 triệu đồng thì việc mua căn nhà trị giá khoảng 1 tỷ đồng là hoàn toàn khả thi”- ông Phúc chia sẻ kinh nghiệm.

Theo ông Lê Hoàng Châu, chủ tịch Hiệp hội bất động sản TP.HCM, nên có sự thay đổi quan niệm sống, mua nhà cũng tốt mà thuê nhà cũng chẳng có gì xấu.

“Có người hỏi với thu nhập 4 triệu đồng thì làm sao mua nhà? Quả thật là bất khả thi. Nếu mua được thì quá tốt, còn khi chưa mua được thì ta đi thuê nhà ở. Thu nhập quá thấp thì không nên nghĩ đến chuyện mua nhà”- ông Châu nói.

Lương 6-7 triệu đồng: Có thể thuê hoặc mua nhà giá rẻ

Ông Lê Hoàng Châu cho biết với những người có thu nhập thấp, chưa có khả năng mua nhà thì vẫn có giải pháp để ở căn hộ riêng.

Theo ông Châu, hiện nay có rất nhiều nhà căn hộ cho thuê trong vòng 6 năm, 12 năm, 18 năm, thậm chí là 49 năm.

“Căn hộ cho thuê trong 49 năm với giá khoảng 250 - 350 triệu đồng. Chỉ cần đóng trước khoảng 50 triệu đồng rồi sau đó nhận nhà và trả dần trong 3 năm thì những năm tiếp theo bạn không phải lo lắng vấn đề trả tiền thuê nhà ở nữa”- ông Châu tư vấn.

Một giải pháp khác theo ông Châu là thuê căn hộ mini giá 1,5 triệu đồng/tháng, diện tích là 19m2 ở khu vực chợ An Lạc, Q.Bình Tân, TP.HCM.

Ngoài ra, có những dự án nhà ở những khu vực giáp ranh với TP.HCM (Lái Thiêu, Dĩ An - tỉnh Bình Dương, Đức Hòa - tỉnh Long An) có giá tầm 350 - 400 triệu đồng và hoàn toàn nằm trong khả năng của những người có thu nhập chưa cao.

Lương 8-10 triệu đồng: Biết tích lũy sẽ mua được nhà

Bà Nguyễn Phương Huyền - giám đốc khách hàng cá nhân, ngân hàng Sacombank - đánh giá mức thu nhập 8-10 triệu/tháng thì khả năng vay ngân hàng để mua nhà là ít khả thi nhưng không có nghĩa là không thể.

“Chúng tôi có khá nhiều điều kiện linh hoạt dành cho những người trẻ muốn mua nhà”, bà Phương Huyền nói.

Theo bà Huyền, vẫn có cơ hội cho những người ở mức thu nhập 8-10 triệu/tháng nhưng các bạn phải tích lũy trước, xài hết tiền mỗi tháng kiếm được thì việc mua nhà sẽ rất khó.

“Cần tích lũy và sau vài năm phần tích lũy đó đã tạo ra cơ hội vay mua nhà cho bạn. Nếu dư ra khoảng 30% trên tổng thu nhập thì việc mua nhà là khả thi. Nếu anh chọn phương án ở thuê thì mãi chỉ là thuê mà thôi, còn nếu chọn tích lũy để trả góp nhà thì sẽ có nền tảng cho tương lai”- bà Phương Huyền chia sẻ.

Ở vai trò tư vấn cho khách hàng, bà Phương Huyền cho biết đôi khi nói vui là “tay trắng làm nên nợ nần” thì mới có được căn nhà.

Ông Nguyễn Minh Hiển, phó giám đốc LienVietPostbank, chi nhánh An Đông nhận định hiện nay có nhiều người đến ngân hàng để hỏi thử xem với thu nhập của mình thì có khả năng vay hay không.

Với từng vùng tài chính của khách hàng, ngân hàng sẽ đưa ra những tư vấn về việc lựa chọn căn hộ có giá trị phù hợp.

“Ngân hàng cho vay lên đến 75%, lãi suất cố định trong 4 năm đầu, thời gian cho vay là 20 năm. Trả nợ trước hạn thì cũng chỉ phạt 1%”, ông Hiển thông tin cụ thể.

Nói thêm, ông Lê Hoàng Châu nói thêm khi chưa có nhiều tiền thì có thể đặt mục tiêu mua căn hộ 1 phòng ngủ, không gian còn lại dành để sinh hoạt chung trong gia đình.

“Giả dụ mỗi m2 là 15 triệu đồng thì mua một căn hộ 35m2 cũng chỉ khoảng hơn 500 triệu đồng. Đó là giải pháp khả thi cho những người có thu nhập khoảng 8-10 triệu đồng/tháng”, ông Châu tính toán cụ thể.

Ngoài ra, theo ông Lê Hoàng Châu, Luật nhà ở mới đã đưa ra lộ trình để có được nhà ở xã hội dành cho người mới lập nghiệp, người có thu nhập thấp thuộc đối tượng thụ hưởng nhà ở xã hội.

"Muốn tham gia nhà ở xã hội thì phải tiết kiệm, tích lũy thông qua quỹ tiết kiệm nhà ở xã hội. Nếu ai tham gia quỹ này thì cơ hội mua nhà ở xã hội là khả thi sau một thời gian đóng quỹ. Đây cũng là cách làm mà nhiều quốc gia áp dụng"- ông Châu cho biết thêm. 

Mời bạn đọc nghe các phát biểu trong bài:

>> Ông Lê Hoàng Châu

>> Bà Nguyễn Phương Huyền

>> Ông Ngô Quang Phúc

 

 

 

 

VÕ HƯƠNG - AN NHIÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tin cùng chuyên mục