10/04/2015 10:01 GMT+7

​Có “cứu” xe chết máy trong đường hầm sông Sài Gòn?

N.ẨN ghi
N.ẨN ghi

TT - * Tôi chạy xe máy vào đường hầm sông Sài Gòn, không may xe chết máy. Tôi phải một mình đẩy xe lên dốc đường hầm trong khi đây là việc quá khó nhọc đối với phụ nữ.

Từ sự cố của mình, tôi muốn hỏi liệu đơn vị quản lý đường hầm có biện pháp cho nhân viên hỗ trợ đưa xe chết máy ra khỏi đường hầm được không?

Bạn đọc tên Phượng (Q.2, TP.HCM)

- Ông Trần Chí Trung (giám đốc Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn): Hiện nay trong đường hầm được lắp đặt camera quan sát và đã bố trí nhân viên cứu hộ ở hai đầu hầm. Theo đó, xe máy bị chết máy thì có nhân viên đẩy hộ xe ra khỏi đường hầm, hoặc xe máy bị hư hỏng không thể đẩy được thì có xe cứu hộ chở xe máy ra khỏi đường hầm.

Hiện nay, bình quân mỗi tháng xảy ra 250 sự cố liên quan đến xe máy, trong đó hầu hết đều có sự hỗ trợ của lực lượng cứu hộ. Việc cứu hộ xe gặp sự cố được thực hiện trong phương án cứu hộ, cứu nạn từ khi đường hầm đưa vào khai thác.

 

N.ẨN ghi
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên