17/11/2014 12:30 GMT+7

​Ông Nên không phải đóng thuế thu nhập cá nhân

D.N.HÀ
D.N.HÀ

TT - Bộ Tài chính vừa có CV gửi Cục Thuế TP.HCM hướng dẫn không thu thuế thu nhập cá nhân của ông Cao Hoàng Nên và những trường hợp mua nhà bằng giấy tay tương tự trước ngày 1-7-1994.

Bộ Tài chính vừa có công văn gửi Cục Thuế TP.HCM hướng dẫn không thu thuế thu nhập cá nhân của ông Cao Hoàng Nên và những trường hợp mua nhà bằng giấy tay tương tự trước ngày 1-7-1994. Nếu trường hợp nào đã thu thuế phải làm thủ tục hoàn trả kịp thời cho người dân.

Trước đó, Bộ Tài chính cũng đã ban hành thông tư sửa đổi quy định của thông tư 111 (ban hành năm 2013 hướng dẫn thu thuế thu nhập cá nhân) theo hướng người mua nhà bằng giấy tay trước ngày 1-7-1994, nay làm thủ tục cấp giấy chủ quyền nhà đất không phải đóng thuế thu nhập cá nhân thay cho người bán.

Từ ngày 1-1-2009 trở đi, người dân mua nhà có hợp đồng công chứng hoặc bằng giấy tay vẫn phải đóng thuế thu nhập cá nhân cho từng lần chuyển nhượng.

Báo Tuổi Trẻ ngày 1-9-2014 có bài phản ánh việc cha ông Nên mua một căn nhà ở quận 4 (TP.HCM) bằng giấy tay từ năm 1977, nay ông Nên làm thủ tục cấp giấy chủ quyền nhà đất thì bị buộc phải đóng thuế thu nhập cá nhân thay cho người bán nhà theo thông tư 111.

Ông Nên cho rằng việc đóng thuế như vậy là vô lý vì gia đình ông sử dụng nhà ổn định trước ngày 15-10-1993 (ngày Luật đất đai có hiệu lực).

 

D.N.HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên