18/06/2014 00:44 GMT+7

Ấm ức khi bị xử phạt vi phạm Luật giao thông

BAN CÔNG TÁC BẠN ĐỌC
BAN CÔNG TÁC BẠN ĐỌC

TT - Tuần qua, từ ngày 10 đến 16-6, báo Tuổi Trẻ nhận được thêm 362 lượt thông tin bạn đọc cung cấp qua số ĐT đường dây nóng (0918033133, 08 39971010) và qua email bandoc@tuoitre.com.vn.

Ngoài các ý kiến bức xúc việc chính quyền Trung Quốc chưa rút giàn khoan 981 hạ đặt trái phép trên vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam, không đồng tình với phần trả lời chất vấn của các bộ trưởng, đặc biệt là phần trả lời của bộ trưởng Bộ GD-ĐT, bạn đọc còn phản ảnh nhiều về việc xử phạt vi phạm Luật giao thông chưa thật sự khiến người vi phạm “tâm phục khẩu phục”.

Cụ thể, có hai bạn đọc phản ảnh trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, P.25, Q.Bình Thạnh (TP.HCM), đoạn qua tòa nhà The Manor, cả chiều đi và chiều về không có dấu hiệu phân làn đường. Tuy nhiên, lực lượng cảnh sát giao thông lại xử phạt người chạy xe máy lấn làn khiến nhiều người ấm ức... Nhiều bạn đọc phản ảnh việc điều khiển đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư Đinh Bộ Lĩnh - Bạch Đằng, Q.Bình Thạnh (TP.HCM) bằng tay nên xảy ra tình trạng khi xe vừa chạy ra giữa ngã tư là đèn đỏ khiến người điều khiển xe bị phạt oan.

BAN CÔNG TÁC BẠN ĐỌC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    bandoc@tuoitre.com.vn." />