14/01/2017 09:20 GMT+7

Vượt “cầu khỉ” đến trường

DUY NGỢI (NGHỆ AN)
DUY NGỢI (NGHỆ AN)

TTO - Học sinh tại khối bản Cành Toong, học ở Trường tiểu học Yên Tĩnh 1, xã Yên Tĩnh (Tương Dương, Nghệ An) ngày ngày phải qua cây cầu làm bằng tre nứa tạm bợ, bên dưới là khe Hạ sâu, nước chảy xiết, để đến trường.

aa

Ông Lương Văn Quang, một người dân ở bản Cành Toong, cho biết hiện phía bên này khe Hạ có 16 cháu học sinh từ mầm non đến THCS.

Vào mùa mưa lũ, cầu thường bị cuốn trôi khiến học sinh phải nghỉ học cả tuần, bởi đây cũng là con đường độc đạo của những người dân bên kia khe Hạ ra bên ngoài.

DUY NGỢI (NGHỆ AN)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên