05/10/2015 09:19 GMT+7

Chiếc vòng kỷ vật

TÂM LỤA
TÂM LỤA

TT - Sinh ra tại bản Màng Mủ B (xã Mồ Dề, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái), Giàng Thị Sinh (9 tuổi) không có bố, mẹ bỏ đi, phải ở với ông bà ngoại.

khongchuthich

Ông bà đã già yếu, không đủ cơm ăn nên đã gửi Sinh vào Trung tâm Công tác xã hội và bảo trợ xã hội tỉnh Yên Bái. Sinh vào trung tâm được vài ngày thì cậu ruột đến thăm.

Gặp cậu, Sinh đã khóc nức nở đòi về nhà. Sau khi biết không được về, Sinh đã tháo chiếc vòng ở cổ nhờ cậu mang về cất hộ kẻo mất. Đó là chiếc vòng truyền thống của người dân tộc Mông, Sinh được ông bà ngoại làm cho để trừ ma quỷ và gặp may mắn.  

TÂM LỤA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tin cùng chuyên mục