26/09/2015 09:38 GMT+7

Cứu sản phẩm Ikat của người Cơ Tu

TẤN VỊNH
TẤN VỊNH

TT - Kỹ thuật “nhuộm bao sợi” chỉ còn lại ở một làng dệt của người Cơ Tu nằm giữa đại ngàn Trường Sơn.

Cụ bà nghệ nhân Cơ Tu truyền dạy kỹ thuật dệt hoa văn gợn sóng cho thợ dệt trẻ - Ảnh: Tấn Vịnh
Cụ bà nghệ nhân Cơ Tu truyền dạy kỹ thuật dệt hoa văn gợn sóng cho thợ dệt trẻ - Ảnh: Tấn Vịnh

Ikat là kỹ thuật “nhuộm bao sợi”, vốn khá thịnh hành một thời ở vùng Trường Sơn - Tây nguyên nhưng ngày nay đã thất truyền, chỉ còn lại ở một làng dệt của người Cơ Tu nằm giữa đại ngàn Trường Sơn. Đó là làng Công Dồn, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam.

Bằng cách bao sợi trong quá trình nhuộm màu, người Cơ Tu tạo ra một loại sợi đặc biệt để dệt vải có chỗ đậm chỗ nhạt, đó là “hoa văn gợn sóng”. Vải thổ cẩm có hoa văn gợn sóng rất giá trị, có thể đổi được trâu to, ché quý...

Ngày nay chỉ còn vài ba thợ dệt Cơ Tu ở làng Công Dồn còn nắm giữ bí quyết, kỹ thuật Ikat, các nơi khác đã thất truyền, sản phẩm này cũng đang dần biến mất.

TẤN VỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên