Bô rác bốc mùi hôi thối

NGỌC LOAN - DƯƠNG LIỄU
NGỌC LOAN - DƯƠNG LIỄU

TT - Bạn đọc phản ảnh bô rác Thủy Lợi (P.Phước Long A, Q.9, TP.HCM) thường xuyên bốc mùi nồng nặc, gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.

“Rác càng ngày càng nhiều, ùn ùn chuyển về đây, hôi thối lắm. Mọi người sống chung với mùi rác mấy năm trời rồi. Trẻ con ở đây đứa nào cũng bị viêm mũi” - chị Nguyễn Thị Kim Thoa, nhà gần bô rác, bức xúc.

Ông Lê Trần Hồng Ân, cán bộ P.Phước Long A, cho biết bô rác này do Công ty Dịch vụ công ích Q.9 quản lý. Năm ngoái, bô rác được sửa chữa nên mùi hôi thối có giảm so với trước. Trong quá trình sửa chữa, rác phải đổ ở phía ngoài nên đến nay vẫn còn dư âm, vừa rồi phải đổ hai xe cát để giảm bớt ô nhiễm.

“UBND phường đã kiến nghị với Phòng tài nguyên - môi trường về biện pháp xử lý và có đề xuất di dời bô rác này. Đồng thời phối hợp với Phòng tài nguyên - môi trường xuống đo đạc hệ thống xử lý nước thải và khí thải của bô rác. Phường sẽ kiến nghị với UBND Q.9 để có phương án giải quyết cho người dân” - ông Ân nói.

Theo ông Trần Đức Lượng - đội trưởng đội môi trường đô thị Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Q.9, bô rác Thủy Lợi có sức chứa khoảng 30 tấn nhưng lượng rác hiện nay quá tải, mỗi ngày phải nhận khoảng 70 - 80 tấn rác.

Năm phường đưa rác về bô Thủy Lợi (Phước Long A, Phước Long B, Phước Bình, Tăng Nhơn Phú A, Tăng Nhơn Phú B) đều là phường đông dân cư.

Trước đây, Q.9 có 9 bô rác nhưng nay còn 4 bô.

“Hiện Sở Tài nguyên - môi trường đang vận hành thử thiết bị hiện đại lọc khí, khử mùi, lọc nước thải ở bô rác này. Hằng ngày, bô rác đều được phun xịt men khử mùi. Một lý do khiến rác bốc mùi hôi thối là đội thu gom rác không đi thu gom hằng ngày khiến rác phân hủy và bốc mùi. Phường cần có chế tài vấn đề này” - ông Lượng cho biết.

NGỌC LOAN - DƯƠNG LIỄU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên