​Dân kiến nghị đập bỏ cống ngăn mới xây

TẤN THÁI
TẤN THÁI

TT - Người dân xã Nguyễn Phích, huyện U Minh (Cà Mau) phản ảnh Nhà nước chi tiền tỉ đầu tư xây cống ở kênh 29 nhưng cống quá hẹp, gây trở ngại rất nhiều trong việc đi lại.

Cống kênh 29 có khẩu độ nhỏ nên ghe lớn không thể qua lại - Ảnh: Tấn Thái

Tiếp nhận phản ảnh nói trên, ông Lê Văn Hải - chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau - cho biết cống kênh 29 do đơn vị này làm chủ đầu tư. Cống đưa vào sử dụng từ năm 2013, tổng kinh phí khoảng 1,3 tỉ đồng.

“Dự án được phê duyệt từ năm 2006 nhưng không có vốn nên đến năm 2012 mới xây dựng. Khi xây cống này chúng tôi ưu tiên cho công tác phòng chống cháy rừng nên có khẩu độ nhỏ. Tới đây khi xây cống chúng tôi sẽ điều chỉnh khẩu độ lớn hơn” - ông Hải nói.

Theo ông Hải, việc xây cống 29 không lãng phí vì nếu không có cống vào mùa khô phải đắp đập lại và hàng hóa vận chuyển đến đây cũng phải vận chuyển qua đập.

 

TẤN THÁI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên