Máy hỏng, bệnh nhân chịu thiệt

NGUYÊN LINH
NGUYÊN LINH

TT - Nhiều bệnh nhân phản ảnh trong nhiều tháng qua, máy chụp mạch máu (DSA) của trung tâm tim mạch Bệnh viện Trung ương Huế bị hỏng. Bệnh nhân phải chuyển sang chụp ở trung tâm điều trị theo yêu cầu và quốc tế của bệnh viện này nên mỗi lần chụp tốn thêm 3,5 triệu đồng.

GS.TS Bùi Đức Phú, giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, cho biết khoảng ba tháng nay máy DSA (trị giá 1 triệu USD) của trung tâm tim mạch thuộc bệnh viện bị cháy đèn phát tia nên phải tạm ngừng hoạt động để chờ thay thế thiết bị. Bóng đèn bị cháy này có trị giá khoảng 3 tỉ đồng, thuộc danh mục phải có ý kiến của Bộ Y tế.

Hiện bệnh viện đang chờ Bộ Y tế phê duyệt kinh phí đầu tư năm 2015 để mua nên mất rất nhiều thời gian. “Chúng tôi biết máy DSA hỏng khiến bệnh nhân phải chịu thêm khoản tiền chênh lệch. Nếu chụp mạch máu ở trung tâm điều trị theo yêu cầu và quốc tế, bệnh nhân chỉ được bảo hiểm thanh toán mức 40%, 60% chi phí còn lại người bệnh phải chi trả” - ông Phú nói.

Theo ông Phú, trước mắt những trường hợp bệnh nhân chưa cần thiết chụp mạch máu thì giãn thời gian ra để đợi thay thế thiết bị. Ngoài ra, bệnh nhân có thể đi chụp ở bất cứ trung tâm y tế nào nếu thấy thuận lợi nhất. Trong quý 1-2015, bệnh viện sẽ tổ chức đấu thầu, thay thế bóng đèn mới để máy DSA hoạt động trở lại.

 

NGUYÊN LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên