Chủ tàu bị tố "chặt chém" trả lại tiền cho khách

TIẾN THÀNH - VĂN KỲ
TIẾN THÀNH - VĂN KỲ

TT - Ngày 16-4, ông Nguyễn Ngọc Khoa - trưởng Ban quản lý cảng du lịch Cầu Đá, TP Nha Trang (Khánh Hòa) - cho biết chủ tàu du lịch Ocean KH-0180 là ông Trần Như Thiết đã nhận sai và trả lại 3 triệu đồng cho du khách.

FKkgf5W2.jpgPhóng to
Tàu du lịch KH-0180 của ông Trần Như Thiết bị tạm đình chỉ hoạt động, neo đậu tại cảng du lịch Cầu Đá từ ngày 15-4 - Ảnh: Tiến Thành

Tàu này đã bị tạm đình chỉ hoạt động từ ngày 15-4 do có du khách phản ảnh bị “chặt chém” khi thuê tàu đưa đi tham quan vịnh Nha Trang.

Trước đó, ông Sỳ Vĩnh Sáng (ngụ Q.Tân Bình, TP.HCM) phản ảnh sáng 14-4, ông thuê chủ tàu KH-0180 chở đoàn 18 người đi tham quan trong vịnh Nha Trang. Hai bên thỏa thuận nếu tàu đi qua Vinpearl rồi về thì hết hơn 3,5 triệu đồng, còn đi tham quan năm điểm (gồm cả Vinpearl) để vui chơi thì hết trọn gói 5 triệu đồng. “Chúng tôi đưa tiền xong, tàu mới đi đến hai điểm là bãi san hô Hòn Mun và bãi Tranh nhưng do thấy nước sâu quá không tắm được nên chúng tôi yêu cầu về chỗ khu du lịch Vinpearl. Nhân viên của tàu nói muốn vào Vinpearl thì phải mua vé hơn 400.000 đồng/người. Chúng tôi không chịu vì họ nói đã bao trọn gói 5 triệu đồng và yêu cầu tàu quay về lại bến” - ông Sáng kể. Vì cho rằng chỉ đi được hai trong năm điểm đã thỏa thuận nên ông Sáng chấp nhận trả chủ tàu 2 triệu đồng tiền xăng dầu và đòi lại 3 triệu đồng. Do gọi điện cho chủ tàu nhưng không thấy nghe máy nên ông Sáng phản ảnh và đề nghị Ban quản lý cảng Cầu Đá can thiệp, xử lý.

Nói về phản ảnh trên, ông Trần Như Thiết cho biết: “Chúng tôi đã thỏa thuận đi năm điểm tham quan và yêu cầu khách phải tự mua vé tham quan, chứ không có chuyện bao trọn gói 5 triệu đồng như ông Sáng nói. Vì riêng giá vé tham quan Vinpearl đã hơn 400.000 đồng/người nên tổng tiền vé nếu mua cho cả đoàn sẽ lên đến 8-9 triệu đồng rồi”.

Tuy nhiên, chiều 16-4, ông Thiết nói ông chấp nhận sai vì đã đi không đúng điểm đảo như thỏa thuận. “Sáng nay tôi đã gửi số tiền 3 triệu đồng cho ban quản lý cảng trả lại cho khách, để từ ngày mai (17-4) tàu của tôi được hoạt động trở lại” - ông Thiết nói.

Ông Nguyễn Ngọc Khoa khuyến cáo du khách tham quan biển đảo Nha Trang nên đến ban quản lý cảng du lịch để được hướng dẫn, xem giá niêm yết công khai nhằm tránh trường hợp bị lừa, “chặt chém”.

TIẾN THÀNH - VĂN KỲ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên