16/08/2017 16:39 GMT+7

Làm cống ngăn triều cần có lưới chắn rác

NGUYỄN VĂN THƯỞNG (Kỹ sư thủy lợi)
NGUYỄN VĂN THƯỞNG (Kỹ sư thủy lợi)

TTO - 'Để bảo vệ nắp cống đóng mở bình thường, cần phải thiết kế lưới chắn rác sao cho cống vẫn hoạt động bình thường nhưng không để rác chèn vào nắp cống'.

Trời không mưa, nhưng hẻm 28 Tam Bình (P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức, TP.HCM) vẫn bị ngập nước do nắp cống qua đê Rạch Võ bị rác chèn vào khi triều lên - Ảnh: N.V.THƯỞNG
Trời không mưa, nhưng hẻm 28 Tam Bình (P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức, TP.HCM) vẫn bị ngập nước do nắp cống qua đê Rạch Võ bị rác chèn vào khi triều lên - Ảnh: N.V.THƯỞNG

Trên đây là ý kiến của ông Nguyễn Văn Thưởng - một kỹ sư thủy lợi. Theo ông Thưởng, hiện nay tại TP.HCM phần lớn cống qua đê vừa có nhiệm vụ thoát nước mưa ra sông vừa ngăn không cho thủy triều chảy ngược vào phía trong bằng nắp cửa tự động đóng, mở.

Tuy nhiên, điều đó vẫn chưa đủ. Và, để bảo vệ nắp cống đóng mở bình thường, cần phải thiết kế lưới chắn rác sao cho cống vẫn hoạt động bình thường nhưng không để rác chèn vào nắp cống.

Nhằm góp thêm một góc nhìn, dưới đây là đề xuất của kỹ sư Nguyễn Văn Thưởng.

"Tôi đề xuất một mô hình lắp đặt lưới chắn rác bảo vệ nắp cống ngăn triều áp dụng cho phía hạ lưu (phía thủy triều): Cần dùng cọc không bị gỉ, lưới sắt không gỉ, đường kính lỗ lưới khoảng 2cm. Chôn ba cọc ba góc hình tam giác, trong đó một cọc phía trên đỉnh cống, gần mặt đê, cọc này chiều cao chỉ đủ để buộc hai thanh đà hai bên.

Hai cọc còn lại nằm hai phía bên dưới miệng cống, vị trí chân cọc thấp hơn mép dưới cống, đầu cọc gắn kết đà dọc và đà ngang giữ lưới chắn rác, chiều cao mỗi cọc thấp nhất là 50cm tính từ mặt đất (tùy kích thước ống cống, sao cho đà ngang phải cao hơn mép trên ống cống).

Lắp lưới sắt chống rác hai phía từ mặt đất lên đà, mặt trên theo hình tam giác tạo bởi ba đà, để lại khoảng trống dưới đà ngang và hai cọc trước miệng cống.

Sau khi lắp lưới xong, sẽ không cản trở thoát nước từ thượng lưu, không đọng rác lại, không ảnh hưởng hoạt động của nắp cống..."

Bài viết thể hiện góc nhìn, quan điểm riêng của tác giả. Còn bạn có ý kiến gì về điều này? Mời bạn chia sẻ ý kiến ở ô BÌNH LUẬN dưới bài hoặc gửi qua email: tto@tuoitre.com.vn. Cảm ơn bạn!

NGUYỄN VĂN THƯỞNG (Kỹ sư thủy lợi)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên