14/09/2015 11:30 GMT+7

Cầu Móng hay cầu Mống?

QUẢNG THANH NGUYÊN
QUẢNG THANH NGUYÊN

TTO - Có dịp đi ngang cây cầu Mống ở hai đầu quận 1 và quận 4, TP.HCM, tôi dừng lại chụp vài tấm hình kỷ niệm thì rất ngạc nhiên khi thấy tấm bảng đề tên là "cầu Móng" đặt ở đầu cầu phía bờ quận 4.

Tấm bảng đề tên "cầu Móng" ở đầu cầu phía bờ quận 4 - Ảnh: Thanh Nguyên

Theo thông tin tìm kiếm trên Internet, cây cầu này được gọi là Cầu Mống với lời giới thiệu như sau:‎ "Cầu được xây dựng năm 1905, bắc ngang rạch Bến Nghé nối liền quận 1 và quận 4. Cầu dài 128m, rộng 5,2m, lề 0,5m, xây bằng thép kiên cố. Cầu làm theo kiểu vòng mống nên dân gian gọi là cầu Mống".

Chính quyền thành phố đã giữ lại nguyên trạng chiếc cầu này và lắp đèn chiếu sáng mỹ thuật.

Ngày nay chiếc cầu này thu hút khá nhiều khách du lịch khi đến tham quan Sài Gòn - TP.HCM. 

Chiếc cầu này còn được coi là "chiếc cầu tình yêu" của giới trẻ thành phố.

Vậy chiếc cầu này là cầu Móng hay cầu Mống?

Việc ghi đúng tên cầu là điều hết sức cần thiết để du khách cũng như người dân hiểu thêm một phần lịch sử của thành phố này.

QUẢNG THANH NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên