27/07/2007 21:28 GMT+7

Nói không với công chức say xỉn

NGUYỄN SƠN (tua1270@...)
NGUYỄN SƠN (tua1270@...)

TT - Đọc tin “Bến Tre: nói không với công chức say xỉn!” (Tuổi Trẻ ngày 25-7), tôi rất tâm đắc.

Lâu nay người ta thường thực hiện các qui định của cơ quan nhà nước một cách hình thức như: từ nay không được say xỉn trong giờ làm việc, không được hút thuốc lá khi dự hội nghị... Và những qui định đại loại như vậy cũng chỉ là các thông báo suông, không ai theo dõi, nhắc nhở hay xử lý người vi phạm...

Giờ đây, UBND tỉnh Bến Tre công khai các qui định về việc xử lý cán bộ công chức say xỉn trong giờ làm việc. Theo đó, tỉnh này sẽ kiên quyết loại khỏi tổ chức những cán bộ, công chức nghiện rượu không thể khắc phục được. Số điện thoại đường dây nóng cũng được Bến Tre công khai trên báo chí để người dân gọi đến khi phát hiện cán bộ, công chức tiêu cực, nhũng nhiễu, say xỉn.

Theo tôi, cách làm của Bến Tre thật đáng hoan nghênh, cần nhân rộng đến các địa phương khác trên cả nước. Vì “nói không với công chức say xỉn” cũng góp phần chống lãng phí, tham nhũng và xây dựng văn minh công sở.

NGUYỄN SƠN (tua1270@...)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên