04/10/2013 05:00 GMT+7

Báo Tuổi Trẻ ngày 4-10 có gì hấp dẫn?

TTO
TTO

TTO - Đưa bảng tương tác vào mầm non, tiểu học: Phụ huynh lại tốn tiền; Đủ kiểu tiền trường; Mẹ dạy tôi cách vượt qua dông bão; Bảo hiểm xe máy: món hàng béo bở; Thủy điện đánh cắp sự bình yên... là những tin bài hấp dẫn trên báo Tuổi Trẻ số ra ngày 4-10.

lABUstQu.jpgPhóng to
Một phần trang nhất báo Tuổi Trẻ ngày 4-10

* Đưa bảng tương tác vào mầm non, tiểu học: Phụ huynh lại tốn tiền. TP.HCM vừa có chủ trương đưa bảng tương tác vào dạy học tại các trường mầm non và tiểu học. Dù thành phố hỗ trợ 50% kinh phí, nhưng nhiều nhà quản lý giáo dục vẫn lo ngại về việc phải thu tiền phụ huynh. Bên cạnh đó, còn có cả nỗi lo lạm dụng công nghệ trong giáo dục, nhất là bậc mầm non (trang 12,13)

* Đủ kiểu tiền trường: Tiền xây bể bơi, tiền mua máy giặt, thậm chí tiền... tưới cây là những khoản đóng góp đổ xuống đầu phụ huynh mùa khai trường khiến nhiều phụ huynh bức xúc (trang 12)

*Bảo hiểm xe máy: món hàng béo bở. Bảo hiểm xe máy chưa bao giờ mua dễ và rẻ như hiện nay. Trên các vỉa hè, tại các ngã tư đều có thể dễ dàng nhìn thấy các bảng mời chào bán bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc của chủ xe với bên thứ ba (tạm gọi là bảo hiểm xe máy) với mức chỉ có 35.000 đồng/năm, 66.000 đồng/hai năm, thậm chí 15.000 đồng/năm (trang 7)

* Mẹ dạy tôi cách vượt qua dông bão. Tâm sự xúc động của tân sinh viên khiếm thị Lê Thị Trang (khoa báo chí và truyền thông Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, ĐH Quốc gia TP.HCM) gửi về chương trình “Tiếp sức đến trường” năm nay của Tuổi Trẻ.

Cô sinh viên khiếm thị này đã học được những gì từ mẹ của mình? (trang 11)

* Thủy điện đánh cắp sự bình yên. Bài thời sự suy nghĩ về sự bất an của người dân khi sống gần các thủy điện hiện nay.

Và những tin bài thời sự nóng bỏng khác. Mời bạn đọc đón xem.

TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên