23/07/2017 17:14 GMT+7

Bàn giao công trình nước sạch 163 triệu đồng cho đồng bào Ê Đê

THÁI BÁ DŨNG
THÁI BÁ DŨNG

TTO - Sáng 23-7, báo Tuổi Trẻ, Nhãn hàng Comfort một lần xả và Tỉnh đoàn Đắk Lắk đã làm lễ cắt băng khánh thành công trình nước sạch 163 triệu đồng cho 141 hộ đồng bào Ê Đê buôn A Riêng B (huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk).

Bồn chứa nước sạch do báo Tuổi Trẻ, nhãn hàng Comfort một lần xả được bà con đón nhận - Ảnh: B.D
Bồn chứa nước sạch do báo Tuổi Trẻ, nhãn hàng Comfort một lần xả được bà con đón nhận - Ảnh: B.D

Dịp này, đoàn cũng đã và trao 50 bồn nước kèm phần quà cho người dân buôn M’Um (huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk).

Đây là hoạt động nằm trong chương trình Nước sạch cho vùng hạn mặn được báo Tuổi Trẻ phát động từ năm 2016.

Tại lễ khánh thành công trình nước sạch tại buôn A Riêng B, xã Ea Răl (huyện E H’leo), rất đông người dân đồng bào Ê Đê ở các buôn đã có mặt để chứng kiến nghi thức cắt băng khánh thành mở vòi công trình nước sạch.

Ông Y Zuôt Niê - bí thư Chi bộ đảng buôn A Riêng B cho biết hiện nay toàn buôn có hàng trăm nhân khẩu nhưng chỉ có khoảng 20 giếng nước tự đào của người dân. Từ trước đến nay đời sống sinh hoạt của người dân gặp rất nhiều khó khăn do nước sạch thiếu hụt, nhiều hộ gia đình phải xài chung một giếng nước, về mùa khô hạn nước ngầm sụt xuống nên các hộ gia đình phải đi ra các quày tạp hoa để mua nước bình về xài.

“Được báo Tuổi Trẻ, Tỉnh đoàn Đắk Lắk và nhãn hàng Comfort một lần xả tài trợ công trình nước sạch có quy mô này bà con trong buôn rất phấn khởi. Từ nay vấn đề thiết yếu hàng ngày là nước sạch để xài được giải quyết, bà con có thể yên tâm nước xài hàng ngày mà không cần tốn thời gian, tiền của để mua nước, đào giếng lấy nước ngầm nữa. Đây là món quà rất thực tế và hữu ích mà bà con chúng tôi được hưởng” - ông Y Zuôt Niê chia sẻ tại lễ bàn giao.

Anh Võ Văn Dũng - phó bí thư thường trực Tỉnh đoàn Đắk Lắk, chủ tịch Hội LHNT tỉnh Đắk Lắk cho biết thời gian qua báo Tuổi Trẻ và Tỉnh đoàn Đắk Lắk đã sát cánh đồng hành cùng nhau trong nhiều chương trình đem lại phúc lợi về cho người dân các buôn làng khó khăn.

Bằng tinh thần xung kích, cống hiến cho cộng đồng Tỉnh đoàn Đắk Lắk luôn sẵn sàng và hỗ trợ báo Tuổi Trẻ trong các chương trình, mục đích cuối cùng là đem lại các nguồn lực để hỗ trợ sinh kế, cơ sở hạ tầng, hỗ trợ người dân một phần trong đời sống hàng ngày, phát triển kinh tế.

Riêng công trình nước sạch tại buôn A Riêng B, Tỉnh đoàn Đắk Lắk đã khảo sát kĩ càng và chọn để triển khai ở buôn này vì thực tế nhu cầu của người dân là rất bức thiết. Công trình nước sạch không chỉ là một món qùa hỗ trợ người dân trong lúc những ảnh hưởng của biến đổi khí hậu mà hơn nữa tạo thêm lòng chia sẻ, lan toả sự góp sức chung tay của cả cộng đồng hướng về người dân vùng khó khăn.

Tại lễ bàn giao, đông đảo người dân buôn A Riêng B cùng chính quyền địa phương đã chứng kiến nghi thức khai trương đưa công trình đi vào sử dụng. Công trình nước sạch này có tổng mức đầu tư 163 triệu đồng, do nhãn hàng Comfort một lần xả tài trợ, báo Tuổi Trẻ phát động và Tỉnh đoàn Đắk Lắk làm cầu nối.

Công trình gồm hệ thống giếng khoan sâu trên 100 mét lấy nước ngầm dẫn lên bồn chứa dung tích 10m3 rồi dẫn về các cụm dân. Năng lực phục vụ của công trình nước sạch này đáp ứng trên 100 hộ dân và hoàn toàn hữu dụng kể cả trong thời điểm hạn hán thiếu nước gay gắt.

Trong ngày 23-7, đoàn công tác của báo Tuổi Trẻ, Tỉnh đoàn Đắk Lắk cũng đã về buôn M’Um (xã Cư Prông, huyện Ea Kar, Đắk Lắk) để trao 50 bồn nước sạch và phần quà (tổng trị giá 1,2 triệu đồng) cho các hộ dân nơi đây.

Buôn M’Um là buôn đặc biệt khó khăn, nằm tách biệt trong rừng cách trung tâm huyện Ea Kar 40 km, trong tổng số 41 hộ dân ở đây thì có tới 28 hộ nghèo và số còn lại là diện cận nghèo thuộc 3 đồng bào thiểu số.

Tại lễ trao bồn nước và quà, ông Vũ Ngọc Dương - phó bí thư Đảng uỷ xã Cư Prông cho biết hiện nay hầu hết các hộ dân ở buôn M’Um đều lấy nước sinh hoạt từ khe suối về xài. Do thiếu công cụ chứa nước sạch nên người dân tốn rất nhiều công sức cho việc đảm bảo nước uống, sinh hoạt hàng ngày.

Món quà gồm bồn nước, quà của nhãn hàng Comfort thực sự thiết thực, hữu ích và được bà con đón nhận trong niềm vui. Người dân mong muốn có thêm các chương trình an sinh xã hội tương tự để hỗ trợ giúp các hộ gia đình bớt một phần thiếu thốn trong cuộc sống hàng ngày trong điều kiện địa hình, môi trường sống hẻo lánh.

Đại diện báo Tuổi Trẻ tại Đắk Lắk trao quà cho bà con buôn A Riêng B - Ảnh: B.D
Đại diện báo Tuổi Trẻ tại Đắk Lắk trao quà cho bà con buôn A Riêng B - Ảnh: B.D
Đại diện huyện Ea H’Leo trao quà cho bà con A Riêng B - Ảnh: B.D
Đại diện huyện Ea H’Leo trao quà cho bà con A Riêng B - Ảnh: B.D
Lãnh đạo địa phương và người dân vặn vòi nước dòng nước sạch từ công trình do báo Tuổi Trẻ, Comfort một lần xả tài trợ tại buôn A Riêng B - Ảnh: B.D
Lãnh đạo địa phương và người dân vặn vòi nước dòng nước sạch từ công trình do báo Tuổi Trẻ, Comfort một lần xả tài trợ tại buôn A Riêng B - Ảnh: B.D
Nước sạch dẫn về tận các cụm gia đình ở buôn A Riêng B - Ảnh: B.D
Nước sạch dẫn về tận các cụm gia đình ở buôn A Riêng B - Ảnh: B.D
Đông đảo bà con buôn M’Um (xã Cư Prông) về dự lễ trao bồn nước sạch và quà sáng 23-7 - Ảnh: B.D
Đông đảo bà con buôn M’Um (xã Cư Prông) về dự lễ trao bồn nước sạch và quà sáng 23-7 - Ảnh: B.D
Đại diện xã Cư Prông trao quà, bồn nước sạch cho bà con buôn M’Um - Ảnh: B.D
Đại diện xã Cư Prông trao quà, bồn nước sạch cho bà con buôn M’Um - Ảnh: B.D
Bồn chứa nước sạch do báo Tuổi Trẻ, nhãn hàng Comfort một lần xả được bà con đón nhận - Ảnh: B.D
Bồn chứa nước sạch do báo Tuổi Trẻ, nhãn hàng Comfort một lần xả được bà con đón nhận - Ảnh: B.D
THÁI BÁ DŨNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên