28/06/2017 08:17 GMT+7

Kết quả tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt VN - Lào (tuần 5, 6, 7, 8)

M.N
M.N

TTO - Cuộc thi trắc nghiệm "Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt VN - Lào năm 2017" tiếp tục nhận được sự hưởng ứng của đông đảo bạn đọc. Dưới đây là các phương án trả lời đúng và kết quả các tuần thứ 5, 6, 7, 8.

* Tuần 5 (từ 30-5 - 6-6-2017)

Đáp án câu hỏi:

Câu hỏi 1. Phương án đúng là: Tháng 9-1934.

Câu hỏi 2. Phương án đúng là: Ở Viêng Chăn, tháng 5-1945.

Câu hỏi 3. Phương án đúng là: Tại Hội nghị lần thứ tám Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương, tháng 5-1941.

Căn cứ thể lệ, kết quả thi, những cá nhân sau đây đã đoạt các giải thưởng tuần thứ 5 của cuộc thi:

Giải nhất: Phạm Xuân Tiến (số nhà 122, tổ 15, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên). Trả lời đúng ba câu hỏi, dự đoán chính xác số người trả lời đúng: 4.073/4.073. Thời gian tham gia thi: 22h11' ngày 5-6-2017.

Giải nhì: Phan Thị Giang. Trả lời đúng ba câu hỏi, dự đoán gần nhất số người trả lời đúng: 4.074/4.073. Thời gian tham gia thi: 16h19' ngày 30-5-2017.

Giải ba: Nguyễn Thị Lý (Trường mầm non Đức Lĩnh 2, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh). Trả lời đúng ba câu hỏi, dự đoán gần nhất số người trả lời đúng: 4.072/4.073. Thời gian tham gia thi: 19h11' ngày 1-6-2017.

* Tuần 6 (từ 6 - 13-6-2017)

Đáp án câu hỏi:

Câu hỏi 1. Phương án đúng là: Năm 1945

Câu hỏi 2. Phương án đúng là: Tổ chức cách mạng Lào Ítxalạ và Việt kiều yêu nước

Câu hỏi 3. Phương án đúng là: Năm 1566 tại Viêng Chăn

Căn cứ thể lệ, kết quả thi, những cá nhân sau đây đã đoạt các giải thưởng tuần thứ 6 của cuộc thi:

Giải nhất: Bùi Xuân Vịnh (26/4 Lê Trung Kiên, phường 1, TP Tuy Hòa, Phú Yên). Trả lời đúng ba câu hỏi, dự đoán gần nhất 155/44 người trả lời đúng. Thời gian tham gia thi: 7:23’ ngày 13-06-2017.

Giải nhì: Đồng Hoài Nam (Phong Mỹ, Trung Giã, Sóc Sơn, Hà Nội). Trả lời đúng ba câu hỏi, dự đoán gần nhất 216/44 người trả lời đúng. Thời gian tham gia thi: 9:26’ ngày 9-6/-2017.

Giải ba: Đoàn Kim Oanh (104 Nguyễn Khuyến, Đống Đa, Hà Nội). Trả lời đúng ba câu hỏi, dự đoán gần nhất 455/44 người trả lời đúng. Thời gian tham gia thi: 23:55’ ngày 8-06-2017.

* Tuần 7 (từ 13- 20-6-2017)

Đáp án câu hỏi:

Câu hỏi 1. Phương án đúng là: ngày 16-10-1945 tại Viêng Chăn

Câu hỏi 2. Phương án đúng là: Cayxỏn Phômvihản, trích bài phát biểu tại buổi bế mạc Hội nghị rút kinh nghiệm về vấn đề tác chiến ở Lào, ngày 21-9-1965.

Câu hỏi 3. Phương án đúng là: Trần Tiến; Hồ Hữu Thới; Hồng Hải; Phạm Tuyên; Hồ Bắc.

Căn cứ thể lệ, kết quả thi, những cá nhân sau đây đã đoạt các giải thưởng tuần thứ 7 của cuộc thi:

Giải nhất: Phạm Diệu Trang (phòng 601, chung cư 25A, ngách 379/8 Đội Cấn, P.Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội). Trả lời đúng ba câu hỏi, dự đoán chính xác 2.527/2.527 người trả lời đúng. Thời gian tham gia thi: 20h17’ ngày 17-6-2017.

Giải nhì: Đinh Như Toàn (74, ngõ 112, Ngọc Khánh, Hà Nội). Trả lời đúng ba câu hỏi, dự đoán gần nhất 2.530/2.527 người trả lời đúng. Thời gian tham gia thi: 15h58’ ngày 17-06-2017.

Giải ba: Hoàng Phúc (số 29, đường 7, P.Phước Bình, Q.9, TP Hồ Chí Minh).Trả lời đúng ba câu hỏi, dự đoán gần nhất 2.524/2.527 người trả lời đúng. Thời gian tham gia thi: 17h11’ ngày 17-6-2017.

* Tuần 8 (từ 20 - 27-6-2017)

Đáp án câu hỏi:

Câu hỏi 1. Phương án đúng là: Trong Thư chúc Tết Việt kiều ở Lào, Xiêm năm 1946 của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Câu hỏi 2. Phương án đúng là: Tại thủ đô Phnom Penh (Campuchia)

Câu hỏi 3. Phương án đúng là: Tháng 4 dương lịch

Căn cứ thể lệ, kết quả thi, những cá nhân sau đây đã đoạt các giải thưởng tuần thứ 8 của cuộc thi:

Giải nhất: Nguyễn Thị Thanh Nhi (hẻm 994, đường Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Phú, quận 7, TP Hồ Chí Minh). Trả lời đúng ba câu hỏi, dự đoán gần nhất số người trả lời đúng: 6.719/6.732. Thời gian tham gia thi: 16h23’ ngày 21-6-2017.

Giải  nhì: Trần Trung Trực. Trả lời đúng ba câu hỏi, dự đoán gần nhất số người trả lời đúng: 6.756/6.732. Thời gian tham gia thi: 21h08’ ngày 20-6-2017.

Giải ba: Nguyễn Văn Hùng (Trường Sĩ quan kỹ thuật quân sự, Số 189 đường Nguyễn Oanh, phường 10, Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh). Trả lời đúng ba câu hỏi, dự đoán gần nhất số người trả lời đúng: 6.767/6.732. Thời gian tham gia thi: 19h07’ngày 21-6-2017.

Ban tổ chức xin chúc mừng các bạn đã đoạt giải và mong đông đảo bạn đọc tiếp tục hưởng ứng tham gia cuộc thi tại các địa chỉ: báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam: http://vietlao.dangcongsan.vn; báo Nhân Dân: www.nhandan.org.vn; báo Quân Đội Nhân Dân: www.qdnd.vn; tạp chí Tuyên giáo điện tử: www.tuyengiao.vn; báo Tiền Phong: www.tienphong.vn; báo Thanh Niên: www.thanhnien.vn; báo Tuổi Trẻ: www.tuoitre.vn.

M.N
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên