14/05/2017 16:57 GMT+7

​150 hộ dân ven biển An Minh đón dòng nước sạch

KHOA NAM -  HẠNH NGUYỄN
KHOA NAM - HẠNH NGUYỄN

TTO - Chương trình “Nước sạch cho vùng hạn, mặn” do báo Tuổi Trẻ phát động cùng sự đồng hành  nhãn hàng Comfort một lần xả của Công ty Unilever VN đã đến hai ấp ven biển thuộc xã Tân Thạnh, huyện An Minh (tỉnh Kiên Giang).

Đại diện báo Tuổi Trẻ, Tỉnh đoàn tỉnh Kiên Giang trao bồn nước cho người dân xã biên giới Hòa Điền, huyện Kiên Lương - Ảnh: H. Nguyễn
Đại diện báo Tuổi Trẻ, Tỉnh đoàn Kiên Giang trao bồn nước cho người dân xã biên giới Hòa Điền, huyện Kiên Lương - Ảnh: H.Nguyễn

Sáng 14-5, chuẩn bị cho buổi khởi công đường ống cấp nước sạch có chiều dài 3km cho khoảng 150 hộ dân sinh sống tại đây, bà Nguyễn Thị Ngoãn, chủ tịch UBND xã Tân Thạnh, chia sẻ địa phương là một trong những xã vùng sâu, vùng xa của tỉnh và đồng thời là nơi khó khăn nhất của huyện An Minh. Trong đó có ba ấp ven biển điều kiện cơ sở vật chất còn rất thiếu thốn.

“Hàng chục năm qua mạng lưới cấp nước sạch sinh hoạt vẫn còn thưa thớt. Tỉ lệ số hộ dân ở Tân Thạnh có nước sạch sinh hoạt mới chỉ đạt 26%. Khi báo Tuổi Trẻ cùng Công ty Unilever VN tài trợ đường ống dẫn nước này người dân địa phương chúng tôi mừng lắm. Nói thật, ở đây người dân không có sợ đói mà chỉ sợ khổ vì thiếu nước sạch!” - bà Ngoãn cho biết.

Khi chưa có nước sạch, người dân ven biển phải trông chờ vào lượng nước mưa ít ỏi chứa trong lu xi măng thế này - Ảnh: K.Nam
Khi chưa có nước sạch, người dân ven biển phải trông chờ vào lượng nước mưa ít ỏi chứa trong lu ximăng như thế này - Ảnh: K.Nam

Công trình cấp nước cho hai ấp Xẻo Nhàu A và Xẻo Nhàu B được nhãn hàng Comfort một lần xả của Công ty Unilever tài trợ nguồn kinh phí trên 150 triệu đồng. Đồng thời công ty còn trao tặng thêm 100 phần quà là nước xả vải cho người dân. Bên cạnh đó, Sở NN&PTNT tỉnh Kiên Giang cũng tài trợ trên 200 triệu đồng để lắp đồng hồ và nối 5m ống vào tận nhà cho mỗi hộ dân.

Chiều cùng ngày, chương trình “Nước sạch cho vùng hạn, mặn” cũng tiến hành trao tặng 100 bồn chứa nước (loại 500 lít) và 100 phần quà có tổng trị giá 120 triệu đồng cho bà con xã vùng biên giới Hòa Điền, huyện Kiên Lương.

Hớn hở với chiếc bồn đầy ý nhĩa, ông Lâm Văn Trung cho biết do nơi này là vùng xa giáp biên giới, cũng là nơi chịu ảnh hưởng nhiễm phèn nên nước sinh hoạt rất khó khăn. “Được trao cho chiếc bồn gia đình vui lắm! Gia đình tôi sẽ giữ gìn và sử dụng nó thật kỹ lưỡng để phục vụ sinh hoạt trong nhà” - ông Trung tâm sự.

Đại diện báo Tuổi Trẻ, công ty Unilever Việt Nam cùng lãnh đạo địa phương thực hiện nghi thức động thổ đường ống dẫn nước - Ảnh: K.Nam
Đại diện báo Tuổi Trẻ, Công ty Unilever Việt Nam cùng lãnh đạo địa phương thực hiện nghi thức động thổ đường ống dẫn nước - Ảnh: K.Nam

Bà Đỗ Thị Xuân Hương, phó chủ tịch UBND xã Hòa Điền, vô cùng biết ơn và gửi lời sâu sắc đến sự quan tâm của báo Tuổi Trẻ, nhà tài trợ là nhãn hàng Comfort một lần xả. Bà Hương gửi lời nhắn nhủ bà con được nhận quà phải thật trân trọng, giữ gìn sử dụng một cách hiệu quả.

Anh Lê Trung Hồ, bí thư Tỉnh đoàn Kiên Giang, cho biết những ảnh hưởng của hạn mặn tác động đến đời sống bà con vùng biển và biên giới của Kiên Giang là vô cùng lớn. Những món quà do báo Tuổi Trẻ cùng nhà tài trợ nhãn hàng Comfort một lần xả tuy không bù đắp hết những thiệt hại nhưng đã góp phần to lớn làm thay đổi phần nào cuộc sống người dân nghèo. “Chúng tôi cũng xin gửi lời cảm ơn thật chân thành và cũng hứa sẽ yêu cầu địa phương hướng dẫn bà con sử dụng những phần quà một cách có ý nghĩa” - anh Hồ nói.

Ngay sau lễ động thổ, đoàn viên thanh niên đã bắt tay vào đặt những mét ống đầu tiên - Ảnh: K.Nam.
Ngay sau lễ động thổ, đoàn viên thanh niên đã bắt tay vào đặt những mét ống đầu tiên - Ảnh: K.Nam

Chương trình “Nước cho vùng hạn, mặn” do báo Tuổi Trẻ phát động vào năm 2016. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và bạn đọc báo Tuổi Trẻ đã đóng góp thông qua báo Tuổi Trẻ và Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hơn 16 tỉ đồng nhằm hỗ trợ người dân khó khăn tại các vùng hạn hán, nhiễm mặn miền Trung, Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long. Riêng chiến dịch “Sẻ chia nước sạch” do nhãn hàng Comfort một lần xả, Công ty Unilever tài trợ hơn 1,5 tỉ đồng.

Báo Tuổi Trẻ đã phối hợp cùng nhiều tỉnh, thành tổ chức thực hiện nhiều hoạt động hỗ trợ vùng hạn, mặn như thực hiện ba công trình lắp đặt bể chứa, đường ống dẫn nước sạch về đến hộ dân tại huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng; huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum; huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận; trao quà cứu trợ cho 1.600 hộ dân, tặng gần 2.000 thùng, bồn chứa nước cùng nhiều chuyến xe chở nước sạch cung cấp cho dân; trao gần 3.200 phần quà tết năm 2017 cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng hạn, mặn...

KHOA NAM - HẠNH NGUYỄN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên