10/11/2016 08:49 GMT+7

Là bùn đất nạo vét chứ không phải chất thải

NGUYỄN NAM
NGUYỄN NAM

TTO - Gần đây, dư luận tỏ ra lo lắng về việc Nhiệt điện Vĩnh Tân (Bình Thuận) xin đổ lượng bùn đất 1,5 triệu m3 xuống biển từ việc nạo vét luồng hàng hải, vũng quay trở cho tàu.

Trao đổi vấn đề này với Tuổi Trẻ, ông Hồ Lâm - giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Thuận - cho biết bản chất sự việc ở đây không phải là “đổ chất thải xuống biển”, mà là di chuyển khối lượng bùn đất được nạo vét từ vùng biển này sang vùng biển khác, hay còn gọi là việc nhận chìm.

Theo ông Lâm, Luật tài nguyên - môi trường biển và hải đảo cho phép hoạt động này.

Trước thông tin về dự án nạo vét, nhận chìm ở biển nêu trên, các chuyên gia môi trường cảnh báo việc đổ lượng bùn đất rất lớn từ nơi này sang nơi khác sẽ gây xáo trộn môi trường biển, có khả năng gây hại đến các khu vực bảo tồn biển lân cận và có thể tác động xấu tới việc đi lại của tàu bè. Hiệp hội Tôm Bình Thuận trước tình hình này cũng gửi kiến nghị cho UBND tỉnh Bình Thuận, nêu lo ngại dự án sẽ ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước biển sử dụng nuôi tôm, vốn là ngành kinh tế lớn ở tỉnh này.

NGUYỄN NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên