01/10/2016 16:33 GMT+7

Mưa qua chân cầu Rạch Chiếc 
vừa lo ngập vừa ớn kẹt

N.ẨN
N.ẨN

TTO - Ông Lê Ngọc Hùng, giám đốc Khu quản lý giao thông đô thị số 2 - TP.HCM, cảnh báo nguy cơ ùn tắc giao thông ở cửa ngõ TP do chân cầu Rạch Chiếc phía Q.9 và Thủ Đức trên xa lộ Hà Nội bị ngập nước sâu 40-50cm và dài khoảng 100m.

Trong cơn mưa “khủng” tối 26-9, dòng xe kẹt cứng tại chân cầu Rạch Chiếc hướng từ ngã tư Thủ Đức về cầu Sài Gòn - Ảnh: LÊ PHAN
Trong cơn mưa “khủng” tối 26-9, dòng xe kẹt cứng tại chân cầu Rạch Chiếc hướng từ ngã tư Thủ Đức về cầu Sài Gòn - Ảnh: LÊ PHAN

Khu quản lý giao thông đô thị số 2 đề nghị Sở GTVT TP cần nâng cao ngay đoạn đường trên để giảm thiệt hại cho người dân. Hiện nay để chống ngập, đơn vị quản lý thoát nước đã cho đặt máy bơm nhưng vẫn không đủ sức chống ngập ở đây.

Trả lời câu hỏi bao giờ sẽ xử lý xong tình trạng ngập nước ở chân cầu Rạch Chiếc, ông Nguyễn Thanh Nam - giám đốc điều hành dự án mở rộng xa lộ Hà Nội (thuộc Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP - CII) - cho biết hiện nay cống thoát nước tạm với đường kính 600mm không đủ thoát nước ra sông Rạch Chiếc. Từ năm 2009 đến nay, đơn vị đã đề nghị UBND Q.9 đền bù giải tỏa các hộ dân để thi công lắp đặt cống thoát nước nhưng tiến độ giải tỏa rất chậm. Gần đây, Q.9 hứa đầu tháng 9 sẽ giải tỏa xong ba hộ còn lại nhưng đến nay vẫn chưa giải tỏa.

Theo ông Nam, nếu Q.9 giải tỏa xong ba hộ nói trên, đơn vị sẽ cho thi công ngay tuyến cống thoát nước có đường kính 1,5-2m và dài 300m nối ra sông Rạch Chiếc. Tuyến cống thoát nước lớn này đủ chống ngập cho cầu Rạch Chiếc, không cần nâng cao đường vì nâng đường rất lãng phí.

N.ẨN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên