14/01/2016 18:10 GMT+7

Vé số ở Mỹ trúng thấy ham, còn Việt Nam tiền thưởng về đâu?

M. NHIÊN tổng hợp
M. NHIÊN tổng hợp

TTO - Xung quanh câu chuyện một người ở California trúng giải độc đắc đến 1,5 tỉ USD, nhiều bạn đọc đã so sánh với việc mua vé số ở VN đồng thời đưa ra kết luận: không như Mỹ, vé số VN chỉ làm giàu cho một số người!

Lực lượng bán vé số ở Việt Nam chủ yếu là người nghèo trong xã hội - Ảnh: HỮU KHOA

Có thể nói việc các quan chức xổ số California vừa tuyên bố bang này có một người trúng giải xổ số lớn nhất lịch sử nước Mỹ 1,5 tỉ  USD, như giọt nước làm tràn ly, góp phần làm tăng thêm sự phẫn nộ của người mua vé số ở VN.

Rất nhiều bạn đọc bất bình bởi một quốc gia giàu có như Mỹ mà người mua vé số trúng thưởng được hưởng số tiền giá trị như vậy, còn ở VN mức thưởng cho người trúng số chẳng đáng là bao. Hơn nữa, mang tiếng là kiến thiết, nhưng có đến 40% tiền của người mua vé số dùng để phát lương thưởng cho các "sếp" và du lịch. 

"Nghe nước người ta làm xổ số thấy phát mê, phát mến. Nghe nước mình làm xổ số phát chán, không thèm mua".

Bạn đọc Tongson

Bạn đọc Trieu Le viết: "Hình thức kinh doanh xổ số ở Mỹ đấy: "Với mỗi 1 USD doanh số bán vé, 50% sẽ được dùng để trao giải, 40% dành cho các khoản như giáo dục và 10% chi cho người bán lẻ và các chi phí hành chính. Còn Việt Nam thì sao? Mang tên là sổ xố kiến thiết, nhưng tôi không biết là các ông đã kiến thiết gì cho tỉnh nhà chưa mà chỉ thấy là lương cao chót vót, mà lại còn "nhạy cảm" nữa."


Đối nghịch lại là cảnh một chủ cửa hàng bán vé số (áo đỏ) ở California (Mỹ) bảnh bao tiếp chuyện khách hàng -  Ảnh: Reuters

Cùng với suy nghĩ này, bạn đọc Lê Quang Sỹ bổ sung: "Với mỗi 1 USD doanh số bán vé, 50% sẽ được dùng để trao giải, 40% dành cho các khoản như giáo dục và 10% chi cho người bán lẻ và các chi phí hành chính". Cái này sao không áp dụng ở xổ số Việt Nam, mà lấy chủ yếu lợi nhuận mấy ông chia chác nhau bằng lương, bằng thưởng, bằng du lịch. Hiệu quả - Kinh tế - Nhân đạo - Minh bạch - Rõ ràng, vậy ngành xổ số ở Việt Nam còn đợi tiêu chí nào nữa để áp dụng? Hay phải "đi học" nữa?"

Học cái hay, cái tốt của người khác, nhưng về làm ngược lại đó mới là điều đáng nói, bạn đọc nick name Heyhoo chua chát: "Đi học ở người ta nhưng về làm ngược lại, người ta dành 50% trao thưởng, 40% cho giáo dục, các ông thì làm ngược lại, 40% dành cho lương thưởng và du lịch".

Tại sao người mua vé số ở Mỹ trúng thưởng cao? Trả lời câu hỏi này, bạn đọc Đinh Duy Trọng phân tích: "Xổ số của Mỹ có một điều hay mà ta cần học hỏi, đó là cộng dồn, do đó khi người trúng giải sẽ cao, và trích 50% vào quỹ phúc lợi, còn ta thì... ai cũng biết".

Đi vào phân tích cụ thể vấn đề, bạn đọc tên Tài viết: "Vé số ở Việt Nam quá đắt (mắc), vé 10.000 đ/vé trúng độc đắc thực lãnh được 1.351.000.000 đồng, tức chỉ tương đương bằng 1/22.410 ở Mỹ - theo tỉ giá USD/VNĐ hôm nay (ta trúng 1,5 tỉ đồng, họ trúng 1,5 tỉ USD). Vì ở VN mỗi tỉnh thành đều có Công ty Xổ số và một số Công ty Xổ số vùng miền... nên giải thưởng không cao. Còn bên được lợi khủng nhất là công ty xổ số."

Theo bạn đọc Tài, đã đến lúc Nhà nước nên cắt bớt những công ty này, chỉ để khoảng 3 công ty theo 3 miền thôi. Đồng thời tăng giá trị trúng giải thưởng nhiều gấp 10, 20 lần giá trị hiện tại và một tuần mỗi công ty mở quay số một lần (tức vé số được bán cho cả tuần). Đây cũng là cách giảm bớt những thành phần say mê số đề dẫn đến quay nặng lãi, nhiều gia đình nhà tan cửa nát...

M. NHIÊN tổng hợp
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên