01/12/2015 09:08 GMT+7

Bộ chỉ đạo chưa tăng viện phí, sao Khánh Hòa lại tăng?

DUY THANH
DUY THANH

TT - Một số bạn đọc ở tỉnh Khánh Hòa phản ảnh từ giữa tháng 
11-2015 đến nay, viện phí tại các bệnh viện công ở tỉnh Khánh Hòa tăng cao.

“Trước tôi nhổ một cái răng ở Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa tốn 90.000 đồng, nhưng ngày 24-11 tôi phải trả hơn 200.000 đồng để nhổ một cái răng. Tôi hỏi thì bệnh viện nói thực hiện theo chỉ đạo của tỉnh. Điều này trái với thông báo của Bộ Y tế là sẽ lùi thời gian tăng viện phí trên toàn quốc vào năm 2016. Tại sao bộ chỉ đạo chưa tăng viện phí mà Khánh Hòa lại tăng?” - bạn đọc Lê Văn Vân ở thị xã Ninh Hòa thắc mắc.

Ngày 30-11, BS Bùi Xuân Minh - giám đốc Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa - cho hay Sở Y tế có tham mưu để UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành quyết định số 27 ngày 29-10-2015 về “quy định mức chi phí chi trả phụ cấp đặc thù vào giá dịch vụ y tế tại các cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa”, có hiệu lực từ ngày 9-11-2015.

Trong quyết định này, có quy định tăng mức chi phí chi trả chế độ phụ cấp cho 26 loại phẫu thuật, thủ thuật được kết cấu vào giá dịch vụ y tế.

Ông Minh nói việc UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành quyết định 27 là thực hiện theo thông tư liên tịch số 10 ngày 26-2-2014 hướng dẫn về quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập và thông tư số 50 ngày 26-12-2014 của Bộ Y tế về phân loại phẫu thuật, thủ thuật và định mức nhân lực trong từng ca phẫu thuật, thủ thuật.

“Nhiều tỉnh, thành khác đã tăng giá các dịch vụ này từ đầu năm 2015, nay Khánh Hòa mới thực hiện là chậm, nhưng không thể trì hoãn được nữa, vì các cơ sở y tế gặp khó khăn về nguồn thu” - ông Minh nói.

Ông Minh cũng giải thích việc Bộ Y tế có thông báo lùi thời gian tăng viện phí trên toàn quốc đến năm 2016 là áp dụng đối với 1.800 loại dịch vụ y tế, nhưng đến nay chưa có văn bản hướng dẫn đó là những dịch vụ nào.

“Nếu trong số 1.800 loại dịch vụ y tế phải tăng giá trong thời gian tới mà có 26 loại dịch vụ phẫu thuật, thủ thuật Khánh Hòa vừa áp dụng thì chúng tôi sẽ áp dụng theo quy định mới của bộ. Còn hiện nay, việc tăng giá 26 loại phí phẫu thuật, thủ thuật này là theo quy định cũ nên không có gì là sai và không thể dừng lại để chờ quy định mới” - ông Minh khẳng định.

DUY THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên