08/10/2015 17:30 GMT+7

Tàu chở hàng trật ray, đường sắt gián đoạn gần 5 giờ

QUANG KHẢI - H.M
QUANG KHẢI - H.M

TTO - Đến 17g ngày 8-10, nhiều hành khách đi trên tàu SPT1 (chiều Phan Thiết - Sài Gòn) và tàu SE7 (chiều Hà Nội - Sài Gòn) vẫn phải ngồi “bó gối” chờ tiếp tục hành trình do một đoàn tàu chở hàng bị trật đường ray.

Đội cứu hộ đang sửa chữa đường ray - Ảnh: H.M

Trước đó, khoảng 12g ngày 8-10, tàu hàng tên Đổi Mới ký hiệu 131050 SG xuất phát từ TP.HCM đi Hà Nội, khi đến Km 1.641 thuộc khu vực gần ga Bảo Chánh ở xã Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, thì bị trật khỏi đường ray. 

Một cán bộ Tổng Công ty đường sắt VN cho biết tàu chở hàng qua khu vực trên - đang được nâng cấp sửa chữa đường ray - thì bị trật 2 trục bánh toa xe ở giữa. Dù đoàn tàu không lật và không bị thiệt hại nhiều nhưng bị kẹt cứng ở đoạn ray trên.

Theo ghi nhận tại hiện trường, nhiều bánh tàu trật ra khỏi đường ray. Theo nhân viên đường sắt ở khu vực gặp sự cố, có gần 800 mét đường ray bị hỏng nên đội cứu hộ công ty đường sắt phải tháo rời các toa hàng đồng thời nâng toa để đưa các bánh tàu trở lại đường ray.

Đến khoảng 17g cùng ngày, công việc khắc phục đường tàu mới hoàn thành và đoàn tàu gặp sự cố mới tiếp tục hành trình.

* Tối 8-10, lãnh đạo Công ty TNHH MTV vận tải Đường sắt Sài Gòn cho biết tàu hàng trật bánh do vòng bi toa tàu bị vỡ. Sự cố đã làm hỏng khoảng 500m đường ray. Hiện các đoàn tàu chạy qua vị trí xảy ra sự cố với tốc độ khoảng 10km/giờ để đảm bảo an toàn. Dự kiến ngày 12-10, đoạn đường ray trên sẽ được sữa chữa hoàn thiện.

QUANG KHẢI - H.M
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên