17/07/2015 08:36 GMT+7

Không kiểm soát nổi chuyện doanh nghiệp chuyển mục đích sử dụng đất

THÁI BÁ DŨNG
THÁI BÁ DŨNG

TT - Ngày 16-7, tại kỳ họp HĐND tỉnh Gia Lai, nhiều đại biểu đã tập trung thảo luận và nêu ý kiến về kế hoạch chuyển đổi rừng nghèo kiệt qua trồng 50.000 ha cao su của tỉnh, được thực hiện từ năm 2008.

Liên quan đến việc này, ông Phạm Đình Thu - phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai - nói: “Các doanh nghiệp thực hiện dự án trồng cao su chủ yếu ở vùng sâu vùng xa, sau khi nhận được đất thì họ tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng mà tỉnh không thể kiểm soát nổi”.

Theo ông Thu, vừa qua khi có đoàn giám sát đi kiểm tra mới phát hiện được các doanh nghiệp đã chuyển đổi mục đích sử dụng một số diện tích đất.

“Tôi nghĩ cần phải xem xét lại và kiểm tra kỹ lưỡng về số diện tích đất không thể phát triển được cao su thì trình Chính phủ, Bộ NN&PTNT giải quyết vấn đề này” - ông Thu nói.

THÁI BÁ DŨNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên