03/07/2015 15:23 GMT+7

598 bài dự thi “Kỳ vọng Việt Nam 20 năm tới”

TÒA SOẠN
TÒA SOẠN

TTO - Ban tổ chức cuộc thi “Kỳ vọng Việt Nam 20 năm tới” (Báo Tuổi Trẻ và Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam) đã nhận được 598 bài dự thi.

Ngoài danh sách đã đăng trong các hộp thư trước đây,  còn có bài viết của các tác giả:

- TP.HCM: Trà Xuân Bách, Lâm Mỹ Thúy Vy, Nguyễn Thị Sinh, Trần Dân (2 bài), Bùi Huy Hiệu, Dương Tùng Sơn, Thái Hoàng, Nguyễn Đào, Nguyễn Chí Tuấn (3 bài), Đăng Khoa, Nguyễn Thị Diệu Huyền, Dương Văn Minh Lộc,  Nguyễn Bích Vân, Lê Khánh Ly, Đỗ Huỳnh Hoa (bài 2), Dương Minh Đạo, Cái Trần Thanh Phương, Trần Thị Thùy Vy, Châu Tuấn Kiệt, Huỳnh Đức Dư, Huỳnh Thị Bông, Thái Hoàng, Đặng Minh Hải, Mai Thanh Hà, Nguyễn Thị  Bé, Nguyễn Thị Thủy Tiên, Phan Thị Ái Vân, Trần Hoàng Phúc, Phan Trần Việt Dũng,  Lưu Vĩnh Trinh (bài 2),  Vũ Mạnh Hùng, Trần Minh Sang, Vũ Hải Hà, Nguyễn Mạnh Hà, Lê Thanh Danh, Nguyễn Ngọc Bảo Châu, Lý Kiệt Văn, Nguyễn Thị Như Hòa,  Đỗ Thị Huỳnh Hoa, Đặng Minh Hả, Phan Duy Tú,  Hồ Ngọc Huy, Nguyễn Đức Quý, Nguyễn Phương Chi, Nguyễn Thị Sinh (bài 2), Nguyễn Thi Nga, Xuân Phương, Nguyễn Thị Hạnh (3 bài), Mai Hà Thảo, Nguyễn Duy Kiên, Trần Bảo Trung, Duy Thị Lan Hương, Lê Hoàng Việt Lâm (2 bài), Nguyễn Thị Phương Trâm, Nguyễn Duy Tân, Dương Minh Đạo, Nguyễn Thế Phương.

- Hà Nội: Nguyễn Thị Phương Thảo, Đỗ Huyền Trang, Nguyễn Thị Hồng Ngọc, Lương Thanh Bình, Hoàng Thị Thu Ngà, Đỗ Quang Đán (2 bài), Dương Ngọc Hương, Nguyễn Hữu Đạt , Quách Thị Dung, Xuân Thìn, Đỗ Huy Bình, Vũ Văn Ninh, Trương Trung Hưng, Cao Phượng Diễm, Nguyễn Văn Đạt (bài 3), Nguyễn Duy Kiên, Phạm Mai Anh (2 bài), Hoàng Thu Hiền, Đặng Thị Mỹ Hạnh, Phan Khánh Linh, Đinh Thị Hoa, Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Thị Hương, Trần Nam Cường, Nguyễn Quang Hòa, Lê Ngọc Thúy Quỳnh, Lê Duy Diện, Hoàng Long Giáp, Ngô Quốc Đạt, Nguyễn Thế Lữ (2 bài), Trần Văn Nghĩa, Nguyễn Ngân, Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Thị Lan Phương, Nguyễn Đức Minh.

- Thái Nguyên: Đinh Phương Chinh

- Lào Cai:  Trần Thị Minh, Vàng Văn Vinh.

- Hà Giang: Nguyễn Thị Biệt 

- Bắc Giang: Nguyễn Thanh Xuân 

- Phú Thọ: Nguyễn Thị Đào (2 bài), Nguyễn Nhật Linh, Bùi Trần Thái Đạt

- Thái Bình: Trần Anh Xuân

- Quảng Ninh: Phạm Như Ngọc

- Hải Phòng: Hoàng Xuân Hương NGÔ TIẾN ĐẠT Nguyễn Văn Thế Tài

- Bắc Ninh: Ba Gem

- Hải Dương: Vũ Đình Tước 

- Vĩnh Phúc: Nguyễn Văn Vinh (2 bài)

- Hưng Yên: Vũ Thị Thùy Linh

- Ninh Bình: Vũ Thanh Lịch, Đỗ Thành Tâm

 - Hà Tĩnh: Trần Văn Dũng

 - Nghệ An: Trần Hoài An, Nguyễn Thạc Việt

 - Thanh Hóa: Bùi Văn Thoại,  Nguyễn Ngọc Huấn Nguyễn Tài Tiến.

- Quảng Bình: Lê Hương (2 bài), Nhiên Phượng, Cao Nữ Phương Trà.

- Quảng Trị: Nguyễn Thị Thùy Dung

- Thừa Thiên- Huế: Nguyễn Thị Thùy, Nhật Dạ, Cổ Liêm, Huỳnh Sơn Tùng, Nguyễn Văn Dinh, Dương Hiền (2 bài), Đào Thị Hằng, Trần Thị Hoàng Điểm,  Võ Thị Huyền (bài 3),  Cao Ngọc Toản,  Trần Thị Diễm Hương,  Nguyễn Văn Toàn,  Nguyễn Thị Ngọc Huyền, Trần Thị Uyên Như, Ngô Phước Tuấn.

- Đà Nẵng:  Đỗ Trần Tuấn Anh, Nguyễn Tấn Vinh, Trần Hoàng Phong, Lê Thu Thảo, Trần Thị Ngọc Lan Thân Thị Thư.

 - Quảng Nam: Lê Thạch Thi, Dương Đặng Hoàng Nam.

- Quảng Ngãi: Huỳnh Ngọc Sơn

- Lâm Đồng: Thanh Lâm, Bảo Ngọc, Hoàng Thị Thu Trang, Nguyễn  Quốc Bảo (3 bài), Ngô Đình Huy.

- Đăk Lăk: Phan Phương Thảo

- Gia Lai: Vũ Văn Tuyền Nguyễn Tất Thành Công

- Phú Yên: Nguyễn Thị Đào, Đặng Thị Thúy (2 bài), Dương Đặng Hoàng Nam,

- Ninh Thuận: Trần Tấn Bình

- Bình Thuận: Phan Tuyết (bài 3), Trần Lương Công Khanh.

- Bà Rịa- Vũng Tàu: Nguyễn Hữu Thi. Nguyễn Mạnh Tường

- Đồng Nai: Thu Phan (bài 2), Nguyễn Tiến Long, Nguyễn Trịnh Phương, Mai Đỗ Thiện.

- Bình Dương: Trần Lê Duy, Bùi Thị Mỹ Ngân, Lê Ngọc Hạnh

 - Tây Ninh: Diệp Quế Trân.

 - Long An: Lai Trần Thiên Thanh, Trần Thị Út, Trần Thanh Nhựt.

- Tiền Giang; Huỳnh Minh Khánh (2 bài), Dương Văn Ánh, Nguyễn Viết Thịnh

 - Vĩnh Long: Trần Thị Thấm, Huỳnh Thanh Lin

- Cần Thơ: Nguyễn Minh Thảo, Võ Thị Ánh Trúc Trần Quốc Cường,  Lê Thị Hồng Vân, Phan Thành Kiếm, Dương Thủy Tiên.

 - Đồng Tháp: Đặng Quốc Trung, Phan Quốc Cường.

- Bến Tre: Nguyễn Thành Nhơn, Lư Thế Nhã.

- Bạc Liêu: Phan Quang Nghệ, Nguyễn Thành Công (3 bài).

- An Giang: Ngọc Diệp, Vân Ngọc (2 bài)

- Trà Vinh: Lê Công Sĩ (bài 2), Trầm Thanh Tuấn.

- Các tác giả khác: Đặng Văn Hải, Nguyễn Mạnh Toàn (Liên bang Nga), Phạm Thị Biên Thùy (Anh), Võ Văn Dũng (Đức), Từ Vinh Thành, Mai Việt Bằng, Võ Văn Quang, Dương Trần Trọng Quang, Phan Khương, Lê Văn Hùng, Hong Minh Hoang, Bùi Khắc Sáng,  Hoàng Minh Hiếu,  Lê Thị Kim Thoa,  Phúc Minh,  Nguyễn Thị Mỹ Linh, Trần Bé, An Ngoc Huy, Huỳnh Huy Tuệ, Lâm Thị Ngọc Anh,  Nguyễn Hữu Nhân,  Quách Thanh Sang…

TÒA SOẠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên