12/06/2015 08:25 GMT+7

Xe tải gây ô nhiễm, hư đường

THÚY HẰNG
THÚY HẰNG

TT - Người dân sống ở khu vực phà Mỹ Thuận cũ (thuộc ấp Mỹ Thuận, xã Tân Hội, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) đang bức xúc về tình trạng xe tải chở hàng (chủ yếu ximăng và than đá) hoạt động liên tục gây tiếng ồn, ô nhiễm môi trường.

Ông Nguyễn Thành Phương, người dân ấp Mỹ Thuận, phản ảnh gần hai năm nay, từ khi cảng Mekong được thành lập ở đây và đi vào hoạt động thì lượng xe tải chạy qua khu dân cư tăng đột biến.

Xe tải chở ximăng, than đá… chạy liên tục cả ngày lẫn đêm, mỗi lần xe chạy qua mang theo rất nhiều bụi, người dân phải che màn và đóng kín cửa cả ngày.

Ngoài ra, xe chạy liên tục khiến mặt đường xuống cấp và xuất hiện nhiều ổ gà, một số xe chạy nhanh gây nguy hiểm cho người dân trong khu dân cư.

“Mỗi ngày gần 200 lượt xe vô ra. Xe chạy làm rớt ximăng, than đá xuống đường gây bụi, chúng tôi phản ảnh thì họ xịt nước làm lầy lội đường sá và đến khi đường khô thì than đá, ximăng tiếp tục bay vô nhà dân” - ông Phương nói.

Theo ông Đỗ Tiệp - phó chủ tịch UBND xã Tân Hội, tại khu vực nói trên có hai doanh nghiệp có xe ra vào thường xuyên, gây bụi và tiếng ồn ở khu dân cư.

“Vừa qua thanh tra Sở Tài nguyên - môi trường, thanh tra giao thông, UBND TP và UBND xã đã làm việc với hai doanh nghiệp nói trên, yêu cầu phải có biện pháp hạn chế phát sinh bụi và không chạy quá tốc độ quy định trong quá trình vận chuyển hàng hóa. Đồng thời, UBND xã sẽ họp dân giải quyết tình trạng lấn chiếm lòng lề đường ở khu này để sau đó hai doanh nghiệp nói trên sửa chữa, nâng cấp đường nhằm tránh sụt lún và ô nhiễm” - ông Tiệp nói.

THÚY HẰNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên