03/04/2015 16:10 GMT+7

​Một trẻ sơ sinh bị cha mẹ bỏ rơi

LÊ TRUNG
LÊ TRUNG

TTO - Ngày 3-4, bệnh viện Nhi Quảng Nam cho biết đang tích cực điều trị một trẻ sơ sinh hơn 1 tháng tuổi bị bố mẹ bỏ rơi.

Cháu bé sơ sinh được Bệnh viện Nhi Quảng Nam điều trị - Ảnh: D.H.
Cháu bé sơ sinh được Bệnh viện Nhi Quảng Nam điều trị - Ảnh: D.H.

Trước đó, Bệnh viện Nhi Quảng Nam tiếp nhận một trẻ sơ sinh cân nặng 2,6kg trong tình trạng suy hô hấp, nhiễm trùng sơ sinh, mềm sụn thanh quản và có khả năng bị bại não.

Cháu bé được xác nhận là con của anh T.N. và chị N.T.L.T. (xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, Quảng Nam).

Theo bà Phạm Thị Đạo  (Bệnh viện Nhi Quảng Nam), sau khi cháu bé nhập viện được vài ngày thì cha mẹ cháu bé có đến thăm nhưng nghe các bác sĩ thông báo về tình trạng sức khỏe của con nên họ không đến nữa.

Bệnh viện liên lạc để gia đình đến chăm sóc con nhưng cha mẹ cháu bé cứ hẹn và đến thời điểm này chẳng thấy ai.

Sau khi có tin cháu  bé bị bỏ rơi, nhiều cơ quan, tổ chức đã đến thăm và hỗ trợ cháu với số tiền hơn 16 triệu đồng.

LÊ TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên