24/11/2014 13:53 GMT+7

​Chậm di dời Nhà máy đóng tàu Ba Son do thiếu vốn

MẬU TRƯỜNG
MẬU TRƯỜNG

TT - Do thiếu vốn xây dựng nhà máy mới nên tiến độ di dời Nhà máy Ba Son ra khỏi khu vực nội thành chậm so với kế hoạch.

Đại tá Nguyễn Quang Thành - phó tổng giám đốc Tổng công ty Ba Son (Tổng cục Công nghiệp quốc phòng) - cho biết do thiếu vốn xây dựng nhà máy mới (tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) nên tiến độ di dời Nhà máy Ba Son ra khỏi khu vực nội thành chậm so với kế hoạch (trước năm 2010, theo kế hoạch phê duyệt của Chính phủ).

Theo ông Thành, Công ty cổ phần M&C là đối tác của Tổng công ty Ba Son trong hợp đồng đầu tư trung tâm phức hợp Sài Gòn - Ba Son tại khu đất sau khi Tổng công ty Ba Son di dời nhà máy đóng tàu về khu vực cảng Cái Mép - Thị Vải.

Theo đó, Công ty cổ phần M&C phải nộp trước một khoản tiền đủ để di chuyển nhà máy đến địa điểm mới. Tuy nhiên, do Công ty cổ phần M&C không thực hiện được nghĩa vụ tài chính theo tiến độ cam kết, nên Tổng công ty Ba Son phải chấm dứt hợp đồng với Công ty cổ phần M&C và đang chuẩn bị phương án mới.

Ông Thành còn nói trong thời gian này Tổng công ty Ba Son đang thực hiện một số dự án quốc phòng quan trọng. Việc thi công cầu Thủ Thiêm 2 sẽ khiến Tổng công ty Ba Son có thể phải ngưng toàn bộ hoạt động của nhà máy, ảnh hưởng trực tiếp đến gần 2.000 cán bộ, sĩ quan, công nhân viên, người lao động.

Trong khi đó, UBND TP.HCM cũng vừa kiến nghị Thủ tướng Chính phủ và thường trực Thành ủy TP.HCM được tiếp tục hoàn chỉnh thủ tục để khởi công dự án cầu Thủ Thiêm 2 vào năm 2015 như kế hoạch. Theo UBND TP.HCM, dự án cần được triển khai sớm nhằm tạo động lực phát triển nhanh hơn khu đô thị mới Thủ Thiêm, góp phần kéo giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn TP.

MẬU TRƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên