14/10/2014 11:28 GMT+7

Nắng chang chang vẫn phải bì bõm trong nước ngập

TÙNG TIN
TÙNG TIN

TTO - Sáng 14-10 dù không bị ảnh hưởng bởi triều cường nhưng đoạn đường D2, Q. Bình Thạnh, TP.HCM lối dẫn vào Trường ĐH Hutech vẫn bị ngập nặng.

Một tiệm giữ xe vắng khách khi đường bị ngập, các phương tiện hạn chế di chuyển qua đây - Ảnh: Tùng Tin

Nước ngập từ 5g sáng, người dân khổ sở bì bõm lội nước. Nước ngập khiến xe cộ di chuyển khó khăn trên đường. Hàng trăm sinh viên phải lội nước đi học.

Nước tràn vào nhà dân, nhiều người buôn bán phải đóng cửa vì nước ngập. Một số người dân nơi đây cho biết dù lúc triều cường đạt đỉnh thì đường nơi đây cũng không ngập sâu như vậy.

Theo ông Nguyễn Khoa Trinh - phó giám đốc Xí nghiệp thoát nước số 3, Công ty Cấp thoát nước đô thị TP.HCM, nguyên nhân ngập úng là do van của cổng xả gần Trường đại học Hutech bị nghẽn rác nên không tự đóng khi triều dâng.

"Hơn nữa lúc 7g sáng đỉnh triều đạt 1,2m, gây ra hiện tượng ngập cục bộ”, ông Trinh cho biết.

Xe máy lội nước - Ảnh: Tùng Tin

Một sinh viên Trường ĐH Hutech lội nước đi học - Ảnh: Tùng Tin

Nước ngập khiến xe cộ di chuyển rất khó khăn - Ảnh: Tùng Tin

Nước tràn vào một bãi giữ xe trên đường D2, Q. Bình Thạnh - Ảnh: Tùng Tin

Nhiều quầy bán thức ăn vắng khách vì đường ngập - Ảnh: Tùng Tin

Người dân vất vả đẩy xe xôi qua đoạn đường ngập nước - Ảnh: Tùng Tin

TÙNG TIN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên