09/09/2014 06:10 GMT+7

​Thi công chậm, dân khổ

BAN CÔNG TÁC BẠN ĐỌC
BAN CÔNG TÁC BẠN ĐỌC

TT - Tuần qua, từ ngày 2 đến 8-9, báo Tuổi Trẻ nhận được thêm 341 lượt thông tin bạn đọc cung cấp qua số ĐT đường dây nóng (0918033133, (08) 39971010 và qua email bandoc@tuoitre.com.vn.

Trong đó, bạn đọc cho biết nhiều công trình công cộng thi công kéo dài, gây cản trở sinh hoạt bình thường của người dân, làm xáo trộn việc kinh doanh buôn bán và là một phần nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông...

Cụ thể, cầu Rạch Cát 2 ở cuối đường Bến Mễ Cốc, Q.8 (TP.HCM) đã khởi công khoảng ba năm nay nhưng đến giờ chưa làm xong nên người dân ở P.15 và P.16, Q.8 phải đi vòng xuống hướng Cầu Chà Và xa hơn 7-8km.

Bạn đọc ở tỉnh Bình Thuận phản ảnh dự án xây mới cầu treo Phú Khánh tại xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam làm hai năm qua vẫn chưa tiến triển bao nhiêu. Theo thông tin bạn đọc cung cấp, hiện công trình này chỉ mới thay mấy tấm ván, người dân đi lại rất khó khăn, nguy hiểm.

Bạn đọc ở tỉnh Kiên Giang cũng thông tin công trình làm đường, làm cống thoát nước ở đường Nam Hồ thuộc thị xã Hà Tiên đã làm từ bốn năm nay nhưng vẫn chưa xong. Con đường bị đào bới, ngổn ngang cát đá, gây khó cho việc đi lại của người dân. Cùng cảnh ngộ đi lại khó khăn, ngập nước sau mưa do việc thi công đổ đất đá tràn lan kéo dài là người dân sống ven quốc lộ 51, khi tuyến đường này đang được nâng cấp từ cầu Đồng Nai tới ngã ba Vũng Tàu.

Ngoài ra, bạn đọc phản ảnh nhiều tuyến đường trở nên lầy lội, khó khăn khi qua lại, hay xảy ra tai nạn do đơn vị thi công làm ẩu.

Một bạn đọc ở tuyến quốc lộ 22 đoạn qua chợ Suối Sâu (xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh) phản ảnh việc sửa đường đã gây thiệt hại nhiều cho việc kinh doanh buôn bán vì bụi quá nhiều. Đơn vị thi công đổ cát, đá, vật liệu xây dựng tràn lan khiến người đi đường hay bị té ngã. Chuyện này cũng diễn ra ở đường Nguyễn Ảnh Thủ (phía xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, TP.HCM) khi đơn vị thi công sửa đường đào lấp sơ sài khiến người đi đường hay bị sụp cống...

Bạn đọc ở TP.HCM phản ảnh nhiều tuyến đường đã xuống cấp nhưng chưa được quan tâm sửa chữa như đường Thế Lữ (xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh), đường Lại Hùng Cường (xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh), đường số 1A (xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh), đường số 2 (P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân), đường 18B (khu phố 1, P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân), đường Hoàng Đạo Thúy (đoạn từ ngã tư Bình Điền đến chợ đầu mối, P.7, Q.8)...

BAN CÔNG TÁC BẠN ĐỌC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên