29/12/2012 05:41 GMT+7

Sông Truồi tiếp tục bị cày nát

TIẾN LONG
TIẾN LONG

TT - Người dân ở thôn Lương Điền Thượng (xã Lộ Điền) và thôn Nam Phổ Cần (xã Lộc An, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế) cho biết lòng sông Truồi tiếp tục bị “rút ruột”, hai bờ bị sạt lở nặng nề, kéo theo những lũy tre đổ rạp xuống sông.

ZR0CmCyJ.jpgPhóng to
Ngôi nhà của bà Hồ Thị Trúc nằm bên bờ sông Truồi (thuộc thôn Nam Phổ Cần, xã Lộc An, huyện Phú Lộc) bị lún nghiêng do khai thác cát sạn gần bờ - Ảnh: Tiến Long

Sau khi UBND tỉnh ban hành quy hoạch vùng khai thác cát sạn, các chủ đò khai thác cát sạn tỏ ra chấp hành đúng quy định, ký cam kết khai thác đúng quy định. Tuy nhiên, khi lực lượng tuần tra vắng mặt, họ cho đò vào tới tận bờ để khai thác, thường là lúc đêm khuya. Người dân phát hiện, điện báo cho chính quyền tới nơi thì họ đã cho đò lùi ra xa nên không thể làm gì được.

Ông Trần Viết Việt, phó chủ tịch UBND xã Lộc An, cho rằng tỉnh đã quy định khu vực được khai thác cát sạn, nhưng vẫn chưa có hệ thống biển báo cụ thể hướng dẫn thực hiện quy định này. Do đó, các chủ đò lợi dụng để di chuyển vùng khai thác liên tục nhằm qua mắt lực lượng truy bắt.

Theo ông Huỳnh Bình - chủ tịch UBND xã Lộc Điền, lòng sông Truồi quá hẹp, nếu theo quy hoạch khai thác cát sạn như hiện nay, lâu dần sẽ gây xâm thực trên toàn hai bờ sông. Vì vậy, tỉnh cần xem xét cấm hẳn việc khai thác cát sạn trên sông Truồi đoạn từ Đập Đá đến Cầu Máng.

TIẾN LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên