29/08/2012 04:07 GMT+7

Rừng thông bị xâm lấn

TRẦN THẢO NHI
TRẦN THẢO NHI

TT - Nhiều người dân ở thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô (Kon Tum) phản ảnh rừng thông tại tiểu khu 297 đã hơn 30 tuổi đang bị xâm lấn nhưng chưa có biện pháp ngăn chặn hiệu quả.

euYTHsH5.jpgPhóng to

Nhiều cây thông trên 30 tuổi bị đốn hạ - Ảnh: Trần Thảo Nhi

Ông Mai Văn Lự - khối trưởng dân phố 6, thị trấn Đăk Tô - phản ảnh từ năm 2008 Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Đăk Tô chặt tỉa thông nhưng bỏ lại cành ngọn không dọn dẹp, dẫn đến cháy rừng. Những diện tích rừng cháy dần bị người dân xâm lấn, ban đầu trồng cây ngắn ngày như khoai mì, về sau không thấy ai cấm cản đã chuyển sang trồng cây dài ngày như cao su, cà phê. Theo ông Lự, đến nay có trên 50 hộ dân lấn chiếm 65ha rừng thông.

Ông Nguyễn Xuân Thịnh, phó chủ tịch UBND thị trấn Đăk Tô, cho biết UBND huyện Đăk Tô đang chỉ đạo Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Đăk Tô bàn giao lại toàn bộ diện tích rừng thông cho UBND thị trấn Đăk Tô quản lý, bảo vệ. “Trước lúc nhận bàn giao, chúng tôi đề nghị phải kiểm tra lại toàn bộ diện tích rừng thông đã bị lấn chiếm” - ông Thịnh nói.

TRẦN THẢO NHI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên