07/12/2011 03:52 GMT+7

Gia tăng khai thác vàng sa khoáng trái phép

DANH LÊ
DANH LÊ

TT - Theo ông Đặng Đình Toại - chủ tịch UBND huyện Sông Hinh (Phú Yên), có đến 7/10 xã, thị trấn của huyện đã xảy ra khai thác vàng sa khoáng trái phép.

Trong đó có bốn địa điểm được xem là điểm nóng, gồm Hòn Ké - Suối Bùn (xã Sông Hinh), khu vực công trình hồ chứa nước Buôn Đức (xã Ea Trol), hòn Mò O (xã Đức Bình Tây) và Suối Phèn (xã EaBar). Lúc cao điểm, có đến trên 500 người khai thác vàng sa khoáng trái phép tại các điểm nóng trên.

Ông Toại cũng cho biết nhằm ngăn chặn tình trạng nguy hiểm, tránh xảy ra tai nạn chết người, các lực lượng chức năng đã đánh mìn làm sập các hầm đào đãi vàng ở khu vực hòn Mò O.

“Huyện thường xuyên tổ chức kiểm tra, truy quét các đối tượng khai thác vàng trái phép ở các điểm nóng, tuy nhiên các lực lượng này nhanh chóng lẩn trốn và trở lại đào đãi vàng khi lực lượng truy quét rút đi”- ông Toại nói.

DANH LÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên