04/05/2011 19:17 GMT+7

Một cầu, 2 tên?

NGUYỄN TRUNG NHƯ
NGUYỄN TRUNG NHƯ

TTO - Từ trước đến nay, người dân vẫn thường gọi cây cầu bắc qua sông Hàn nối quận Ngũ Hành Sơn với quận Hải Châu (thành phố Đà Nẵng) là cầu Tuyên Sơn và trên thành mỗi đầu cầu, bảng giới thiệu bằng tiếng Việt lẫn tiếng Anh cũng khắc tên cầu là Tuyên Sơn.

Nhưng không hiểu sao gần đây, khi trồng bảng ở mỗi đầu cầu, các ngành chức năng lại để tên cầu là “Tiên Sơn”.

6EFKkoVQ.jpgPhóng to
Cây cầu thực chất là cầu “Tuyên Sơn” hay “Tiên Sơn”?
8F9uk76M.jpgPhóng to
Cây cầu thực chất là cầu “Tuyên Sơn” hay “Tiên Sơn”?

Vậy “Tuyên Sơn” hay “Tiên Sơn”, tên nào đúng? Không chỉ vậy, ở khu liên hợp thể thao nằm ngay đầu cầu một cổng để là “Làng thể thao Tuyên Sơn”, nhưng cổng khác lại để “Trung tâm văn hóa- thể thao Tiên Sơn”, hay có cách gọi khác là “Cung thể thao Tiên Sơn”.

Vậy nếu nói đúng thì “Tuyên Sơn” hay “Tiên Sơn”?

Các ngành chức năng nên sớm có điều chỉnh để thống nhất tên gọi này, tránh trường hợp xảy ra tình trạng 1 cây cầu nhưng lại mang 2 tên.

NGUYỄN TRUNG NHƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên