30/03/2011 09:21 GMT+7

Trạm thông tin du lịch công cộng: có mà như không?

TIẾN THÀNH.
TIẾN THÀNH.

TTO - Chưa đầy một năm sau đại lễ, hàng loạt trạm thông tin du lịch điện tử công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội đang rơi vào tình trạng hư hỏng, không có người sử dụng khiến có mà như không.

Trạm thông tin du lịch công cộng được hiểu là máy điện tử cảm ứng, có thiết bị đường truyền đảm bảo việc cung cấp các dịch vụ thông tin cho du khách trong và ngoài nước như bản đồ giao thông, các điểm tham quan di tích, làng nghề, các địa điểm vui chơi, giải trí…

Ở Hà Nội, các trạm này đã được thí điểm và lắp đặt từ trước đại lễ nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin của du khách quốc tế. Tuy nhiên gần đây, hàng loạt trạm thông tin du lịch bị hư hỏng nặng mà vẫn chưa được sửa chữa.

Được biết, năm 2008 chi phí lắp đặt mỗi trạm thông tin du lịch công cộng này khoảng 10.000 USD/máy.

dNT29UPB.jpgPhóng to

Một trạm thông tin du lịch đã hỏng màn hình tại khu vực hồ Hoàn Kiếm. Dòng chữ Tourist Information (Thông tin du lịch) được lắp hai bên nóc trạm bị bóc khiến nhiều khách du lịch không biết đây là trạm gì.

POnkhqLj.jpgPhóng to

Tại trạm thông tin du lịch nằm trên vỉa hè Bưu điện Hà Nội, một nhân viên bảo vệ cho biết màn hình cảm ứng đã hỏng hai hôm nay và trở lại với hình ảnh phiên bản chạy thử nghiệm từ năm 2007

7rRlH0mZ.jpgPhóng to
Trạm thông tin tin du lịch gần đền Bà Kiệu tuy còn hoạt động nhưng đang bị han gỉ vì không có người vệ sinh hằng ngày
n3drZ4Ij.jpgPhóng to

Hai màn hình cảm ứng điện tử đều hư hỏng nặng tại phố Ngô Quyền

HwHMVtRW.jpgPhóng to
Trạm thông tin du lịch trở thành nơi để xe trên đường Nguyễn Chí Thanh
TIẾN THÀNH.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên