14/07/2017 17:36 GMT+7

​Cứu bệnh nhân nhồi máu não cấp nhờ tiêm thuốc tiêu huyết khối

NGỌC LOAN
NGỌC LOAN

TTO - Ông N. được cứu sống nhờ đưa đến bệnh viện kịp thời và được can thiệp phương pháp tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch.

Bệnh nhân đang được điều trị tại khoa Nội thần kinh, bệnh viện Quân y 175 - Ảnh: NGỌC LOAN
Bệnh nhân đang được điều trị tại khoa Nội thần kinh, bệnh viện Quân y 175 - Ảnh: NGỌC LOAN

Chiều 14-7, bác sĩ Bạch Thanh Thủy, chủ nhiệm khoa Nội thần kinh, bệnh viện Quân y 175 cho biết bệnh nhân D.V.N (68 tuổi, ngụ Q.Phú Nhuận, TP.HCM), bị nhồi máu não cấp, vừa được cứu sống...

Ông N. được cứu sống nhờ đưa đến bệnh viện kịp thời và được can thiệp phương pháp tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch.

Chiều 13-7, bệnh nhân được đưa vào cấp cứu trong tình trạng liệt hoàn toàn tay phải, méo miệng và được chẩn đoán bị nhồi máu não cấp.

Ngay sau đó, các bác sĩ đã nhanh chóng can thiệp bằng cách tiêm thuốc tiêu huyết khối cho bệnh nhân.

Hiện tại, sức khỏe bệnh nhân đã tương đối ổn định, sức cơ tốt hơn, tay đã hoạt động được. Theo dõi đủ 24 giờ sau khi tiêm thuốc tiêu sợi huyết, bệnh nhân sẽ được dùng các thuốc phòng ngừa, điều trị bệnh và sau đó tập vật lí trị liệu.

Theo bác sĩ Thủy, đây là phương pháp điều trị đặc hiệu đã được một số bệnh viện áp dụng.

Tuy nhiên, phương pháp này chỉ thực hiện được trong vòng 3- 4,5 giờ khi người bệnh có các triệu chứng khởi phát như méo miệng, khó nói, tê yếu chân tay, nửa người, rối loạn ý thức….

Vì vậy, bệnh nhân cần được đưa vào bệnh viện càng sớm càng tốt. Nếu qua thời gian “vàng” này thì không thể áp dụng phương pháp này vì tác dụng gần như không có, trong khi khả năng biến chứng xuất huyết não rất cao.

NGỌC LOAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên