29/11/2021 07:37 GMT+7

Tin sáng 29-11: Thủ tướng yêu cầu làm rõ vụ tai biến; ngành giáo dục TP.HCM sẽ đề xuất HS đến trường

L.ANH - X.MAI - TTXVN
L.ANH - X.MAI - TTXVN

TTO - CDC TP.HCM tối 28-11 cho biết, sau thời gian thí điểm, việc dạy học trực tiếp tại xã Thạnh An (Cần Giờ) có kết quả khả quan. Qua kết quả thí điểm, ngành giáo dục sẽ đề xuất UBND TP.HCM cho học sinh trên các địa bàn khác của TP được đến trường.

Tin sáng 29-11: Thủ tướng yêu cầu làm rõ vụ tai biến; ngành giáo dục TP.HCM sẽ đề xuất HS đến trường - Ảnh 1.

Người dân quận 12 được nhận hỗ trợ khi đang cách ly tại nhà - Ảnh: DUYÊN PHAN

Thủ tướng yêu cầu điều tra, làm rõ vụ tai biến vắc xin 4 người chết tại Thanh Hóa

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản 8679 gửi Bộ Y tế và UBND tỉnh Thanh Hóa truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về sự cố sau tiêm vắc xin COVID-19 tại Thanh Hóa.

"Về sự cố sau tiêm vắc xin COVID-19 tại Công ty TNHH giầy Kim Việt, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa ngày 23-11 làm 4 người tử vong, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, các bộ, cơ quan liên quan và UBND tỉnh Thanh Hóa khẩn trương điều tra, làm rõ sự việc, xác định nguyên nhân sự cố sau tiêm vắc xin COVID-19, nghiêm túc rút kinh nghiệm, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30-11.

Thủ tướng giao Bộ Y tế phối hợp chặt chẽ cùng các bộ, cơ quan, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao, đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất, điều kiện bảo quản vắc xin COVID-19 đúng quy định, không phân bổ vắc xin cho các địa phương không đảm bảo điều kiện bảo quản; chịu trách nhiệm tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 an toàn, khoa học, hiệu quả trên cả nước.

Tin sáng 29-11: Thủ tướng yêu cầu làm rõ vụ tai biến; ngành giáo dục TP.HCM sẽ đề xuất HS đến trường - Ảnh 2.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

TP.HCM: Số ca mắc COVID-19 mới giảm nhẹ nhưng ca tử vong tăng

Theo báo cáo Bộ Y tế, ngày 27-11, TP.HCM ghi nhận có đến 72 ca tử vong vì COVID-19, trong đó có 10 ca ở các tỉnh, thành khác chuyển đến. Đây được xem là ngày có số ca tử vong cao nhất trong nhiều tuần qua.

Theo đánh giá của Sở Y tế TP.HCM, các trường hợp tử vong đều liên quan đến người trên 65 tuổi, nhiều bệnh nền và người chưa tiêm vắc xin.

Ngoài ra, số ca tử vong tăng liên quan đến những ca bệnh nặng và rất nặng từ bệnh viện các tỉnh khác chuyển viện về TP.HCM. Họ khó qua khỏi nhưng theo quy định thì không được từ chối.

Dù số ca nhiễm mới tại TP.HCM ngày 27-11 giảm 319 ca so với ngày trước, nhưng vẫn còn ở mức cao (trên 1.400 ca). Hiện TP có gần 46.000 F0 cách ly tại nhà và hơn 5.300 F0 cách ly tại các khu cách ly tập trung, theo dữ liệu Cổng thông tin COVID-19 TP.HCM tối 27-11.

Tin sáng 29-11: Thủ tướng yêu cầu làm rõ vụ tai biến; ngành giáo dục TP.HCM sẽ đề xuất HS đến trường - Ảnh 3.

Nhân viên trạm y tế lưu động phường 11, quận Tân Bình thăm hỏi và phát thuốc cho các F0 điều trị tại nhà - Ảnh: DUYÊN PHAN

Hai tỉnh miền Tây nâng mức độ dịch lên vùng nguy cơ cao

Từ 0h sáng nay 29-11, tỉnh Sóc Trăng đã nâng cấp độ dịch COVID-19 từ cấp 2 - nguy cơ trung bình (vùng vàng) lên cấp 3 - nguy cơ cao (vùng cam).

Theo quyết định của UBND tỉnh, Sóc Trăng phân loại cấp độ dịch COVID-19 để áp dụng các biện pháp hành chính "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" đối với cấp huyện và cấp xã.

Đối với cấp huyện, có 2 đơn vị ở cấp độ dịch "vùng xanh", 2 đơn vị "vùng vàng" và 7 đơn vị "vùng cam". Riêng cấp xã có 34 đơn vị "vùng xanh", 43 đơn vị "vùng vàng", 32 đơn vị có cấp độ dịch "vùng cam".

Tỉnh Sóc Trăng cho biết tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh đang diễn biến khá phức tạp, mỗi ngày số ca mắc COVID-19 tăng nhanh, ca nhiễm trong cộng đồng phát sinh ở hầu hết các địa phương trong tỉnh. Chỉ trong ngày 27-11, Sóc Trăng ghi nhận 714 ca mắc mới, trong đó có đến 486 trường hợp được phát hiện qua sàng lọc tại cộng đồng.

Ngày 28-11, UBND tỉnh Vĩnh Long cũng quyết định nâng cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh từ cấp 2 (nguy cơ trung bình - vùng vàng) lên cấp độ 3 (nguy cơ cao - vùng cam). Thời gian áp dụng từ 30-11.

UBND tỉnh Vĩnh Long giao giám đốc Sở Y tế chủ trì, phối hợp với thủ trưởng các sở, ban, ngành và các địa phương trong tỉnh công bố cấp độ dịch cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp biết để tổ chức thực hiện các biện pháp phòng chống dịch đúng quy định.

Vĩnh Long cũng là địa phương có số mắc tăng nhanh trong những ngày gần đây, ngày 28-11 ghi nhận 545 ca mới, đứng thứ 9 về số mắc mới toàn quốc.

Tin sáng 29-11: Thủ tướng yêu cầu làm rõ vụ tai biến; ngành giáo dục TP.HCM sẽ đề xuất HS đến trường - Ảnh 4.

Nhân viên y tế phát thuốc cho F0 điều trị tại nhà ở quận 8, TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Tình hình dịch bệnh ở một số tỉnh thành

- Hà Nội từ 18h ngày 27-11 đến 18h ngày 28-11 ghi nhận 301 ca F0, trong đó 141 ca tại cộng đồng, còn lại ở khu cách ly và khu phong tỏa. Cộng dồn số mắc COVID-19 tại Hà Nội trong đợt dịch 4 là 9.669 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là 3.743 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly là 5.926 ca.

- Phú Thọ từ 18h ngày 27-11 đến 18h ngày 28-11 ghi nhận 40 ca COVID-19 mới. Tính từ ngày 14-10 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 1.743 ca COVID-19. 913.904 người trên 18 tuổi đã được tiêm ít nhất 1 mũi vắc xin, chiếm 89,2%; hơn 77.430 trẻ từ 12-17 tuổi được tiêm 1 mũi vắc xin COVID-19, chiếm 54,9%.

- Từ ngày 1-1 đến nay, tỉnh Thái Nguyên ghi nhận 229 ca F0, trong đó, tính riêng 24 giờ qua, Thái Nguyên ghi nhận 55 ca F0, chủ yếu trong khu công nghiệp. Ngày 28-11, Thái Nguyên quyết định lập thêm Bệnh viện điều trị COVID-19 số 2 và Bệnh viện điều trị COVID-19 số 3.

- Hà Nam ghi nhận 16 ca COVID-19. Tính từ ngày 19-9 đến 19h ngày 28-11, tỉnh ghi nhận 1.368 ca bệnh, có hơn 1,1 triệu lượt người trên 18 tuổi đã tiêm vắc xin COVID-19, trong đó hơn 539.900 người tiêm mũi 2; gần 70.000 trẻ từ 12-17 tuổi được tiêm mũi 1.

- Ngày 28-11, Quảng Bình đã có hơn 2.300 ca COVID-19 được điều trị khỏi bệnh; còn 326 ca COVID-19 đang được điều trị, cách ly. Tính từ ngày 7-10 đến 28-11, Quảng Bình đã có 334 ca là người trở về từ vùng dịch dương tính.

- Sáng 28-11, Quảng Ngãi ghi nhận thêm 31 ca COVID-19, trong đó có 4 ca cộng đồng, 7 ca COVID-19 là người về từ vùng dịch. Tổng số ca COVID-19 tại Quảng Ngãi từ ngày 26-6 đến nay là 2.668 ca.

- Phú Yên từ 19h ngày 27-11 đến 19h ngày 28-11 ghi nhận 84 ca dương tính với 31 ca cộng đồng. Trong 7 ngày qua, toàn tỉnh đã ghi nhận 173 ca COVID-19 trong cộng đồng.

- Khánh Hòa từ 7h đến 12h ngày 27-11 ghi nhận 134 ca dương tính, trong đó 33 ca cộng đồng. Tổng số ca mắc trong tỉnh Khánh Hòa từ 23-6 đến trưa 27-11 là 12.915 ca.

- Bến Tre từ 18h ngày 27-11 đến 11h ngày 28-11 có 431 ca COVID-19, nâng tổng số ca mắc toàn tỉnh là 7.042 ca. Trong đó, có 3.247 ca ra viện, 62 ca tử vong. Đến nay tỉ lệ tiêm vắc xin COVID-19 đạt 95,12% dân số trên 18 tuổi, trong đó có 64,27% dân số tiêm đủ 2 mũi.

- Vĩnh Long từ ngày 1-1 đến ngày 25-11 ghi nhận 9.764 ca COVID-19, hiện có 3.432 bệnh nhân đang được điều trị. Tỉnh đã có hơn 758.000 người từ 18 tuổi trở lên được tiêm vắc xin COVID-19 mũi 1, đạt hơn 98,5% dân số trong độ tuổi; hơn 620.000 người được tiêm mũi 2, đạt hơn 80,6% dân số trong độ tuổi.

- Sóc Trăng trong ngày 27-11 ghi nhận 714 ca COVID-19, trong đó có đến 486 ca cộng đồng. Ngày 28-11, Sóc Trăng quyết định từ 0h ngày 29-11 nâng cấp độ dịch COVID-19 từ cấp 2 - nguy cơ trung bình ("vùng vàng") lên cấp 3 - nguy cơ cao ("vùng cam").

Thế giới ngày 28-11: Nam Phi tự nhận Thế giới ngày 28-11: Nam Phi tự nhận 'bị trừng phạt' vì phát hiện biến thể Omicron từ sớm

TTO - Trong khi Nam Phi cho rằng họ đang 'bị trừng phạt' bởi chính năng lực phát hiện biến thể mới từ sớm, các nước tiếp tục đẩy mạnh công tác truy tìm và giới hạn sức ảnh hưởng của biến thể mới Omicron.

L.ANH - X.MAI - TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: covid-19