06/07/2004 17:38 GMT+7

Tìm thấy sọ người thời tiền sử

 Đ.TÂM (Theo AFP)
 Đ.TÂM (Theo AFP)

TTO - Một sọ người từ thời tiền sử được một nhóm các nhà khảo cổ phát hiện tại vùng ở Kenya. Đây là sọ của một người lớn tuổi có kích thước nhỏ nhất đã hóa thạch, sọ này có những đặc điểm liên quan đến người Homo erectus (cách đây từ 500.000 - 1,7 triệu năm).

nANpVAhY.jpgPhóng to
Sọ này có niên đại cách đây từ 900.000-970.000 năm
TTO - Một sọ người từ thời tiền sử được một nhóm các nhà khảo cổ phát hiện tại vùng ở Kenya. Đây là sọ của một người lớn tuổi có kích thước nhỏ nhất đã hóa thạch, sọ này có những đặc điểm liên quan đến người Homo erectus (cách đây từ 500.000 - 1,7 triệu năm).

Các nhà khoa học tìm thấy sọ người ở Olorgesailie cách thủ đô Nairobi 90km về hướng tây nam. Họ cũng cho biết sọ này có niên đại từ 900.000-970.000 năm, được tìm thấy lần đầu tiên ở vùng này.

Theo tiến sĩ Richard Potts sọ này là của một phụ nữ, nhưng điều này cũng chưa chắc chắn vì mới chỉ căn cứ vào vùng trán nhô lên, vùng tai trái và những mảnh vỡ của sọ được tìm thấy ở đây.

Các nhà khoa học đã phát hiện điều này từ năm ngoái, nhưng đến nay họ mới công bố, nó chính là kết quả của dự án khai quật vùng này của Viện bảo tàng lịch sử thiên nhiên quốc gia Smithsonian và Bảo tàng quốc gia Kenya.

Nhà khoa học Fredrick Manthi cho biết ông đã tìm thấy manh mối chứng tỏ con người đã biết làm hàng ngàn rìu đá bằng tay ở khu vực này.

 Đ.TÂM (Theo AFP)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên