23/11/2015 08:27 GMT+7

Tìm thấy nạn nhân thứ ba trong vụ sập lò than

QUANG THẾ
QUANG THẾ

TTO - Nạn nhân thứ ba trong sập lò than tại Hòa Binh là Bùi Văn Quý, 23 tuổi đã được tìm thấy sáng nay 23-11.

Lực lượng cứu hộ ra khỏi hầm - Ảnh: Nam Trần

Sáng 23-11, trao đổi với Tuổi Trẻ, đại tá Nguyễn Minh Khải - trưởng phòng cứu hộ cứu nạn Quân khu 3 cho biết lực lượng cứu hộ đang tìm cách đưa nạn nhân thứ 3 trong vụ sập lò than ra ngoài. 

Cơ quan chức năng tìm thấy nạn nhân Bùi Văn Quý, 23 tuổi, ở xã Phú Lương (huyện Tân Lạc) lúc 2g30 sáng cùng ngày, cách cửa hầm chính khoảng hơn 700m. 

Trước đó trưa 18-11, tốp bảy người trong lúc làm việc thì hầm bất ngờ bị đổ sập, bốn người may mắn chạy thoát ra ngoài, ba người bị mắc kẹt bên trong.

Hầm sập thuộc Công ty TNHH Tân Sơn (ở thôn Đồi, xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc, tình Hòa Bình) làm chủ đầu tư. 

Ba người bị mắc kẹt bên trong và lực lượng chức năng đã đưa được thi thể anh Bùi Văn Thôn (36 tuổi, ở xã Phú Lương, huyện Lạc Sơn) ra ngoài.

Từ lúc xảy ra sự cố sập hầm đến trưa 21-11, hơn 500 người thuộc lực lượng cứu hộ vẫn thay phiên nhau vào hầm đào bới tìm kiếm nạn nhân bị mất tích. Những thợ mỏ chuyên nghiệp thuộc Tập đoàn Than - khoáng sản VN đã được huy động đến hiện trường.

Lúc 15g30 trưa 21-11, lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể nạn nhân Bùi Văn Tuấn (23 tuổi, ở xã Phú Lương, huyện Tân Sơn) nhưng 17g cùng ngày mới được đưa ra khỏi hầm do hầm nhỏ, di chuyển rất khó khăn. Nạn nhân đã ngừng thở từ trước khi phát hiện.

QUANG THẾ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên