10/10/2014 17:52 GMT+7

Đất lại sụt lún cạnh lòng thủy điện Đồng Nai 2

CHÍNH THÀNH
CHÍNH THÀNH

TTO - Khoảng 50 héc-ta cà phê, hoa màu của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì nhiều điểm sụt lún đất xảy ra trên địa bàn xã Liên Hà, huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) sáng 10-10.

Chị Ka Biên bồng con đi lại vất vả trên miếng đất 3 sào bị sụt lún sáng 10-10 - Ảnh: C.Thành

Người dân cho biết mặc dù mấy ngày nay mưa không nhiều nhưng hiện tượng sụt lún đất vẫn tiếp tục xảy ra trên diện rộng.

Tại thôn Hà Lâm có 6 điểm sụt lún, đất chuồi làm khoảng 4 héc ta cà phê, hoa màu của người dân bỗng chốc trở  lên tan hoang.

Bà Hà Thị Cúc Oanh (42 tuổi) một trong 4 hộ bị sụt lún đất nặng cho biết 6 sào cà phê của gia đình đã sụt lún gần như hoàn toàn vào sáng 10-10.

Các vết lún nứt tại vườn kéo dài gần 300m, rộng khoảng 3.000m2, một số vị trí mặt vườn sụt xuống sâu gần 4m so với vị trí ban đầu.

Theo quan sát, các điểm sụt lún đất mới nối tiếp các vết sụt lún cũ khiến cả trăm cây cà phê bị đất vùi lấp, tróc rễ.

Hiện tại, do đất sụt cách ngôi nhà cấp 4 của bà Oanh chưa đầy 100m nên xuất hiện các vết nứt chân chim từ móng hiên lên nóc nhà.

Mảnh vườn của bà Hà Thị Cúc Oanh tan hoang chỉ sau 1 đêm - Ảnh: C.Thành

Riêng hộ ông K’ Briêu (50 tuổi, tại thôn Hà Lâm) ngoài 7 sào cà phê trồng xen ngô sụt lún, các vết nứt khoảng 5cm đã lan tới chân nhà.

Ông K’ Briêu cho biết mấy ngày nay cả gia đình đều đi ngủ nhờ nhà hàng xóm về đêm vì lo vết nứt có thể làm sập nhà khi có mưa lớn.

Trong khi đó, tại hộ bà Hoàng Thị Lợi (52 tuổi) đợt sụt lún đất ngày 9-10 kéo căn nhà gỗ mái tôn đổ sập hoàn toàn.

Rất may gia đình bà Lợi đã chuyển chỗ ở ra ngoài làng cách đây 2 tháng.

Gia đình bà Hoàng Thị Lợi dọn dẹp vật dụng còn sót lại trong căn nhà gỗ bị sập tối 8-10 - Ảnh: C.THÀNH
 Vết sụt lún có nơi sâu gần 4m so với vị trí ban đầu tại vườn cà phê bà Hà Thị Cúc Oanh - Ảnh: C.Thành

Hiện trường các điểm sụt lún khác cho thấy đa số mặt đất bị nứt rộng khoảng 30cm và sâu từ 30-60cm.

Ngoài ra, ở một số vị trí các khe suối thôn Sình Công và Hà Lâm bùn từ dưới đất đùn lên thành ụ lớn với diện tích gần 1.000m2.

Theo thống kê sơ bộ từ thôn Hà Lâm và Sình Công, có khoảng 4 héc ta cà phê, hoa màu bị sụt lún với diện tích đất bị ảnh hưởng gần 50 héc ta.

Người dân cho biết diện tích đất sụt lún nằm hoàn toàn ngoài vùng giải tỏa của thủy điện Đồng Nai 2 và chỉ cách lòng hồ thủy điện từ 500-700m.

Theo ông Đào Xuân Sơn – chủ tịch UBND xã Liên Hà thì xã chưa có thống kê chính thức diện tích đất bị thiệt hại.

CHÍNH THÀNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên