02/10/2017 11:55 GMT+7

Tiếp tục sơ tán dân vì hồ Gia Hoét tràn, vỡ kênh dẫn

ĐÔNG HÀ
ĐÔNG HÀ

TTO - Sáng 2-10, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục cho sơ tán người dân xung quanh hồ Gia Hoét (xã Quảng Thành) vì nguy cơ ngập nước.

Thân đập hồ Gia Hoét bị vỡ toác - Video: ĐÔNG HÀ

Ông Lê Thanh Liêm - trưởng Phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Châu Đức - cho biết sáng 2-10, chính quyền và ngành chức năng huyện Châu Đức, xã Quảng Thành tiếp tục sơ tán người dân bị ảnh hưởng vì hồ Gia Hoét đầy nước, gây vỡ kênh dẫn, tràn nước ra ngoài. 

Đến sáng 2-10 đã di dời 39 hộ dân với 169 người ra khỏi vùng nguy hiểm. Chính quyền cũng huy động quân đội và ngành chức năng giúp người dân di dời, vận chuyển tài sản ra khỏi những ngôi nhà có nguy cơ bị nước tràn vào.

Trước đó, tối 30-9, kênh dẫn nước tràn của hồ Gia Hoét bị vỡ, khiển nước từ hồ này chảy vào vườn tược của người dân, băng ngang qua đường giao thông.

Sự cố làm hàng chục hộ dân bị ảnh hưởng với gần 20ha cây trồng bị ngâm nước. Nhiều gia cầm bị nước cuốn trôi. Nhiều nhà cửa bị hư hỏng vì bùn nước.

Tiếp đến vào tối 1-10, mưa lớn tiếp tục diễn ra. Trận mưa đêm 30-9 đo được lên đến 130mm và trận mưa đêm 1-10 khoảng 70mm.

Tiếp tục sơ tán dân vì hồ Gia Hoét tràn, vỡ kênh dẫn - Ảnh 2.

Nước chảy từ hồ Gia Hoét làm xói lở đất vào sáng 2-10 - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Để đảm bảo an toàn cho người dân, từ tối 30-9 đến sáng 2-10, chính quyền đã liên tục cho sơ tán người già, trẻ em và phụ nữ khỏi vùng nguy hiểm. 

Đồng thời bố trí lực lượng chốt chặn ở hai đầu đường liên xã không cho xe cộ qua lại. Ngoài ra, huyện và xã cũng bố trí lực lượng canh phòng, giữ an ninh trật tự trong đêm 1-10 để phòng tránh chuyện trộm cắp, hôi của.

Theo tìm hiểu, hồ Gia Hoét có trữ lượng chứa hơn 4 triệu m3. Thời điểm nước trong hồ cao nhất lên đến gần 140m trong khi cao trình cho phép của hồ này khoảng 137,5m.

Ông Liêm cho biết thêm tuy không có thiệt hại về người nhưng do nước chảy ra ngoài với tốc độ mạnh nên một số khu vực dòng nước chảy qua đã bị xói lở, sạt đất, có nơi sạt khoảng 3m. 

Sáng 2-10, tình hình sạt lở do nước chảy tràn càng nghiêm trọng hơn. Tuy mực nước trong hồ có giảm so với đêm 30-9 nhưng mưa vẫn tiếp tục nên tình hình nguy hiểm vẫn còn.

Hiện chính quyền cùng ngành chức năng huyện Châu Đức đang bám sát tình hình, diễn biến để có những xử lý kịp thời.

Tiếp tục sơ tán dân vì hồ Gia Hoét tràn, vỡ kênh dẫn - Ảnh 3.

Nước chảy tràn từ trong hồ Gia Hoét ra vườn của người dân gây hư hại cây trồng sáng 2-10 - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Tiếp tục sơ tán dân vì hồ Gia Hoét tràn, vỡ kênh dẫn - Ảnh 4.

Quân đội và ngành chức năng đến giúp người dân chuyển đồ đạc, vật dụng ra khỏi vùng nguy hiểm - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Tiếp tục sơ tán dân vì hồ Gia Hoét tràn, vỡ kênh dẫn - Ảnh 5.

Giúp người dân chuyển đồ đạc, vật dụng ra khỏi vùng nguy hiểm - Ảnh: ĐÔNG HÀ

ĐÔNG HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên