02/08/2017 16:33 GMT+7

Tiếp sức nhà nông Bình Thuận cho con đến trường

ĐỨC TRONG
ĐỨC TRONG

TTO - Ngày 2-8, báo Tuổi Trẻ cùng Tỉnh đoàn và Hội Nông dân Bình Thuận trao thưởng cho 68 học sinh, sinh viên là con các hộ nông dân đang tham gia chương trình trợ vốn “Tiếp sức nhà nông cho con đến trường”.

Các em học sinh, sinh viên là con các hộ nông dân đang tham gia chương trình trợ vốn “Tiếp sức nhà nông cho con đến trường” nhận phần thưởng - Ảnh: ĐỨC TRONG
Các em học sinh, sinh viên là con các hộ nông dân đang tham gia chương trình trợ vốn “Tiếp sức nhà nông cho con đến trường” nhận phần thưởng - Ảnh: ĐỨC TRONG

Chương trình “Tiếp sức nhà nông cho con đến trường”, được đồng hành dưới sự tài trợ của Công ty cổ phần Greenfeed Việt Nam, hỗ trợ cho mỗi hộ nông dân trợ vốn 20 triệu đồng không lãi suất, hỗ trợ thức ăn chăn nuôi trị giá 3 triệu đồng và tư vấn kỹ thuật chăn nuôi miễn phí trong vòng hai năm.

Ngoài ra, chương trình trích thưởng 20% vốn cho các hộ nông dân chăn nuôi có hiệu quả và hoàn vốn đúng hạn.

Hằng năm, chương trình còn tổ chức khen thưởng học sinh, sinh viên là con nông dân có thành tích học tập khá giỏi.

Chẳng hạn như trường hợp hai anh em Nguyễn Tú Anh (lớp 11) và Nguyễn Thị Tú Nhi (lớp 8, xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân).

Cả hai sống thiếu tình thương của mẹ từ nhiều năm, cha bị tai nạn giao thông nên không làm được việc nặng.

Vậy là hai anh em được vợ chồng ông Nguyễn Công Dung (64 tuổi, ông bà nội các em) nuôi dưỡng, chăm sóc để đến trường học.

Nhưng cuộc sống các em cũng bấp bênh bởi vợ chồng ông Dung đã lớn tuổi, không làm gì nhiều.

Kể từ khi nhận vốn của chương trình hỗ trợ cho vay, hai vợ chồng ông Dung đã đầu tư vào việc nuôi gà, vịt. Nhờ vậy gia đình có thu nhập và cuộc sống ổn định.

Đến nay, nhờ chịu thương chịu khó chăn nuôi nên vợ chồng ông Dung đã hoàn xong vốn vay và hiện sinh lời thêm đàn gà, đàn vịt để tiếp tục cải thiện cuộc sống, nuôi các cháu đến trường học.

Tương tự, ông Thạch Bình (51 tuổi, Đức Linh, Bình Thuận) cho biết nhờ chương trình tạo điều kiện cho vay mới có vốn đầu tư chăn nuôi, tạo thu nhập ổn định và nuôi hai con đến trường học.

Ông Phan Tấn Khế - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bình Thuận - đánh giá đây là chương trình rất ý nghĩa với các hộ nông dân và mong muốn tiếp tục đồng hành lâu dài để còn giúp đỡ nhiều hoàn cảnh đang gặp nhiều khó khăn.

Các em học sinh, sinh viên là con các hộ nông dân đang tham gia chương trình trợ vốn “Tiếp sức nhà nông cho con đến trường” nhận phần thưởng - Ảnh: ĐỨC TRONG
Các em học sinh, sinh viên là con các hộ nông dân đang tham gia chương trình trợ vốn “Tiếp sức nhà nông cho con đến trường” nhận phần thưởng - Ảnh: ĐỨC TRONG
Các em học sinh, sinh viên là con các hộ nông dân đang tham gia chương trình trợ vốn “Tiếp sức nhà nông cho con đến trường” nhận phần thưởng - Ảnh: ĐỨC TRONG
Các em học sinh, sinh viên là con các hộ nông dân đang tham gia chương trình trợ vốn “Tiếp sức nhà nông cho con đến trường” nhận phần thưởng - Ảnh: ĐỨC TRONG
Các em học sinh, sinh viên là con các hộ nông dân đang tham gia chương trình trợ vốn “Tiếp sức nhà nông cho con đến trường” nhận phần thưởng - Ảnh: ĐỨC TRONG
Các em học sinh, sinh viên là con các hộ nông dân đang tham gia chương trình trợ vốn “Tiếp sức nhà nông cho con đến trường” nhận phần thưởng - Ảnh: ĐỨC TRONG
ĐỨC TRONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên